Tổng Công tố Ukraine từ chức giữa bê bối tuyển quân

Trong vụ bê bối này, hàng chục quan chức Ukraine bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để cấp giấy chế độ khuyết tật nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Tổng Công tố Ukraine Andriy Kostin đã thông báo từ chức sau khi an ninh Ukraine phát hiện bê bối quy mô lớn liên quan tới hoạt động tuyển quân của nước này. Trong một thông báo, ông Andriy Kostin cho biết quyết định từ chức được đưa ra sau khi có nhiều hành vi đáng xấu hổ diễn ra trong hệ thống các văn phòng công tố của Ukraine.

Ông Kostin đưa ra thông báo sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky họp với các quan chức cấp cao Ukraine về tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn giúp nhiều quan chức trong cơ quan nhà nước trốn nghĩa vụ quân sự. Trong thông cáo sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết ông Kostin nên chịu trách nhiệm chính trị đối với tình hình trong cơ quan của mình.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng ngày thông báo đang điều tra 64 quan chức trong Ủy ban Chuyên gia Y tế và Xã hội vì cấp giấy chứng nhận người khuyết tật trái quy định.

Tuyển quân là vấn đề gây tranh cãi gay gắt và chia rẽ xã hội Ukraine trong thời gian qua, đặc biệt sau chiến dịch huy động quy mô lớn hồi đầu năm để củng cố quân đội nước này, vốn chịu thiệt hại đáng kể sau hơn hai năm chiến sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/5 tuyên bố rằng, ông sẽ chỉ tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga về xung đột trong tuần này với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Trump đã lên đường tới Ả rập Xê út, bắt đầu chuyến công du quốc tế đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đã tới Ả rập Xê út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Trung Đông kéo dài bốn ngày.

Cảnh sát thủ đô London của Anh đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi, bị tình nghi đốt phá nhằm gây nguy hiểm đến tính mạng trong vụ hỏa hoạn tại các khu nhà liên quan đến Thủ tướng nước này, Keir Starmer.

Pakistan cần phải loại bỏ "cơ sở hạ tầng khủng bố" của mình nếu muốn tránh các cuộc không kích.

Mỹ và Trung Quốc đã thông báo về việc đạt thỏa thuận tạm đình chỉ các mức thuế đối ứng trong vòng 90 ngày kể từ ngày 14/5, để tiến hành đàm phán. Thỏa thuận tạm thời giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã thổi bừng sinh khí cho thị trường toàn cầu.