Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc
Nhấn mạnh Quảng Tây là địa phương gắn bó sâu sắc với Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò, vị trí tiên phong của Quảng Tây trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực với Việt Nam, hoan nghênh Quảng Tây và các địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Khu ủy, tán thành ý tưởng sáng tạo của hai bên về việc mời thành phố Hải Phòng tham gia cơ chế gặp gỡ thường niên này.
Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; triển khai hiệu quả hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI)…; đẩy nhanh xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh nhằm tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền. Tổng Bí thư cũng mong muốn các địa phương hai bên phối hợp triển khai tốt “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025” nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân.
Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương bày tỏ vinh dự được đến chào và lắng nghe những ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ Việt - Trung cũng như giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây, Bí thư Trần Cương khẳng định, Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị Quảng Tây và cá nhân ông đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương Việt Nam; sẽ tiếp tục đi đầu trong quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Bí thư Trần Cương trân trọng cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến mang tính định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa một số trọng tâm hợp tác như tăng cường giao lưu trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ.


11 tài năng trẻ đã được trao giải thưởng “Bền đam mê” và nhận hỗ trợ kinh phí hàng tỷ đồng để hiện thực hóa đam mê nghiên cứu vào ngày 25/3.
Chuyển đổi 100% xe buýt công cộng sang xe sử dụng điện là một trong những mục tiêu quan trọng mà thành phố Hà Nội hướng tới trước năm 2030.
Những chiến sĩ say sưa luyện tập để chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.
Định hướng nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông Hồ Hoàn Kiếm đang nhận được sự tán thành mạnh mẽ của các chuyên gia.
Chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng truyền thống sang mô hình tăng trưởng dựa vào công nghệ là nền tảng quan trọng để TP. Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 để thảo luận, đóng góp ý kiến đối với 9 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 vào sáng 25/3.
0