Tổng Bí thư dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Indonesia
Phát biểu tại Tọa đàm, các ý kiến cho rằng, sự kiện được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1955 - 2025) và hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Doanh nghiệp hai nước đã nêu bật về kết quả hợp tác kinh tế, cơ hội đầu tư và quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực mới nổi như: trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế số, năng lượng xanh, xe điện và quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).
Các ý kiến thảo luận về an ninh lương thực, ngành công nghiệp Halal, giáo dục và hợp tác hàng hải phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước; tái khẳng định cam kết của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực, tạo tiền đề cho một tương lai vững mạnh hơn nữa.
Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau gần bốn thập kỷ thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa và hội nhập, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một nước lạc hậu và kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng của sự ổn định và phát triển, được nhiều nguyên thủ trên thế giới đặt niềm tin vào mối quan hệ đối tác.
Tổng Bí thư đề nghị, các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của nội hàm quan hệ song phương; kịp thời hỗ trợ, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư; tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch. Các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hai nước tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan của hai bên.
Các nhà đầu tư hai nước sẽ nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; phát triển ngành công nghiệp chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IOT); năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; công nghệ tài chính, trung tâm tài chính; công nghệ sinh học, y tế...
Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, cùng nhau hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của hai bên. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Indonesia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến Lễ ký và trao một số văn kiện hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các giải pháp chuyển đổi xanh và các nguồn tài chính xanh dài hạn, tài chính, công nghệ và thương mại.
- Việt Nam - Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện
- Tổng Bí thư dự lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN
- Tổng Bí thư dự Hòa nhạc kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia
- Tổng Bí thư và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm Indonesia
- Indonesia bắn đại bác chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm


Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Phủ Chủ tịch vào trưa 28/4.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ ủng hộ ý tưởng và đề xuất về một bệnh viện chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại Hà Nội.
Việt Nam và Nhật Bản xác định hợp tác kinh tế là trụ cột chính của quan hệ và đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thành trụ cột mới của quan hệ song phương.
Lượng người dân và hành khách đến các bến xe lớn của Hà Nội để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 gia tăng. Các đơn vị, lực lượng chức năng đang tập trung các biện pháp để đảm bảo người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 diễn ra dài ngày là thời điểm lượng người và phương tiện lưu thông rất lớn, đặc biệt tại các tuyến vành đai, cửa ngõ ra vào Thủ đô, các bến xe, điểm du lịch công cộng.
Đội CSGT đường bộ số 11 đã đột xuất bố trí lực lượng, kiểm soát nồng độ cồn tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, huyện Thạch Thất. Những người được kiểm tra là lái xe khách chuyên chở cán bộ, công nhân làm việc tại khu vực này.
0