Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ đến nay; triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trương ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc thành phố.

Phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hà Nội là Thủ đô của đất nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long - Hà Nội luôn tiêu biểu cho khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, tinh thần nhân đạo và hòa hiếu của dân tộc Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, truyền thống văn hiến đó lại càng được thể hiện rõ nét hơn. Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị mà còn có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, là điểm tựa quan trọng trong việc ổn định chính trị, bảo vệ an ninh đất nước và xây dựng mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mong muốn Thủ đô cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt. Ảnh: Văn Tuyến.

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mong muốn Thủ đô cần phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới, phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, vị thế đặc biệt quan trọng của Thủ đô đối với vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành thành phố tiêu biểu của cả nước về các mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng và mong rằng trong thời gian tới, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, truyền thống cách mạng, khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, sức làm việc năng động, sáng tạo, Thủ đô ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc, xứng danh là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, “Thành phố Sáng tạo”, “Thành phố Vì hòa bình”.

Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn những động viên và định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Thủ đô. Ảnh: Văn Tuyến.

Trân trọng cảm ơn những động viên và định hướng sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô nhận thức sâu sắc rằng để đạt được những kết quả quan trọng của thành phố trong nhiều năm qua, bên cạnh sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, Bộ Chính trị, của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nay là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Trung ương chụp ảnh chung với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025.

Sau cuộc hội đàm vào chiều ngày 10/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước tại Điện Kremlin (Thủ đô Moscow).

Chương trình Duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025), đón nhận danh hiệu Thành phố Anh hùng và khai mạc Lễ hội hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.

Tại Dự thảo Luật Xử phạt vi phạm hành chính sửa đổi do Bộ Tư pháp soạn thảo, đơn vị này đã đề xuất cơ quan chức năng được bán ngay phương tiện giao thông vi phạm để tránh hư hỏng, lãng phí nếu không có kho bãi đủ điều kiện tạm giữ.

Cơ quan lập quy hoạch cần phải thuê đơn vị tư vấn độc lập thay vì tự lập quy hoạch để “tránh tư duy nhiệm kỳ”. Đây là ý kiến được đưa ra trong cuộc họp tại tổ vào chiều 10/5 của Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.