Tổn thất về giao thông và viễn thông tại Gaza

Bộ trưởng Giao thông và Viễn thông Palestine Tareq Zaarab ước tính thiệt hại trong lĩnh vực giao thông và viễn thông của Gaza do xung đột Hamas - Israel đã vượt quá 3 tỷ USD.

Bộ trưởng Zaarab đã công bố con số này, khi trình bày báo cáo về tổn thất trong lĩnh vực giao thông và viễn thông của Gaza trong phiên họp của Chính phủ Palestine tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây. Ông nêu rõ quân đội Israel đã phá hủy khoảng 945 km đường ở Dải Gaza, tương đương 65% đường bộ.

Quân đội Israel đã phá hủy khoảng 945 km đường ở Dải Gaza.

Ông cho biết khoảng 55.000 xe đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Israel vào dải đất này, chiếm 60% tổng số phương tiện được cấp phép. Thống kê bên phía Palestine cho thấy đã có 34.454 người thiệt mạng, 77.575 người bị thương kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát tại Gaza vào tháng 10/2023.

Đã có 34.454 người thiệt mạng, 77.575 người bị thương kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát tại Gaza vào tháng 10/2023.

Xung đột cũng đã tàn phá hạ tầng trên quy mô lớn và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng trong khu vực.

Trong khi đó, phía Israel ghi nhận trên 1.200 người thiệt mạng kể từ khi căng thẳng với Phong trào Hồi giáo Hamas leo thang trở lại.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.