Tòa án Mỹ đình chỉ các vụ kiện chống lại ông Trump
Đây là bước ngoặt quan trọng, không chỉ đặt dấu chấm hết tạm thời cho các vụ kiện mà còn mở ra nhiều tranh luận về giới hạn quyền lực và trách nhiệm pháp lý trong hệ thống tư pháp Mỹ.
Phán quyết của tòa án được đưa ra sau khi cố vấn đặc biệt ông Jack Smith đệ trình yêu cầu bác bỏ các vụ kiện với lý do Hiến pháp Mỹ quy định Tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố hình sự. Thẩm phán Tanya Chutkan, người giám sát vụ kiện can thiệp bầu cử đã đồng ý với đề nghị của ông Smith, đồng thời nhấn mạnh rằng, chính sách miễn trừ này chỉ có hiệu lực trong thời gian ông Trump tại nhiệm. Tuy nhiên, việc truy tố sau khi ông rời nhiệm sở là một khả năng khó xảy ra, bởi thời hiệu xử lý các tội danh có thể đã hết hạn.
Những cáo buộc chống lại ông Trump xoay quanh hai vụ kiện lớn. Một vụ liên quan đến việc ông bị cáo buộc can thiệp vào kết quả bầu cử năm 2020. Vụ còn lại tập trung vào cách ông xử lý các tài liệu mật sau khi rời Nhà Trắng.
Dù các vụ kiện đều bị đình chỉ, hệ lụy pháp lý và chính trị vẫn còn đó, khi dư luận Mỹ tiếp tục chia rẽ về tính công bằng của quyết định này. Tác động của quyết định không chỉ giới hạn trong lĩnh vực pháp lý mà còn mở rộng sang chính trị và xã hội.
Việc đình chỉ các vụ kiện giúp ông Trump tập trung chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai, dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2025 và củng cố vị thế chính trị của ông. Tuy nhiên, điều này cũng làm gia tăng chỉ trích từ phe đối lập, làm sâu sắc thêm chia rẽ trong xã hội Mỹ về quyền lực và trách nhiệm của Tổng thống.


Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong ngày 12/5 cho biết, cuộc đàm phán thương mại với Mỹ tại Thụy Sĩ đã diễn ra một cách thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng, đồng thời ghi nhận những tiến triển thực chất trong nhiều nội dung quan trọng.
Lực lượng Vũ trang Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu quân sự quan trọng, sau loạt đòn tấn công nhằm vào các cơ sở bị cáo buộc là của khủng bố tại Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ nhận được món quà là một chiếc máy bay hạng sang Boeing 747-8 từ hoàng gia Qatar trong chuyến công du tới Trung Đông. Chiếc máy bay được mệnh danh là “cung điện trên không”, có thể được ông Trump sử dụng làm chuyên cơ dành cho Tổng thống.
Tại hạt Siaya, miền Tây Kenya, một sáng kiến trồng cây kết hợp công nghệ số đang mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường.
Du khách quốc tế có thể hóa thân thành học sinh trung học một cách chân thực khi ghé thăm thị trấn Kimitsu, cách Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) khoảng 60km.
0