Tổ chức lại giao thông tuyến đường tránh lên cầu Thăng Long
Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đồng ý với phương án phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường tránh lên cầu Thăng Long để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ thi công xây dựng tuyến ống DN600 dọc tuyến đường nối vành đai 2, vành đai 3 đấu nối hoàn thiện mạng lưới tuyến ống truyền dẫn theo quy hoạch.
Cụ thể, Sở Giao thông vận tải Hà Nội chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường tránh lên cầu Thăng Long khi thi công đào ngang đường tránh lên cầu Thăng Long (Tân Xuân đi tầng 2 cầu Thăng Long) cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường tránh lên cầu Thăng Long hướng Tân Xuân lên tầng 2 cầu Thăng Long. Các phương tiện tham gia giao thông đi lên tầng 2 Cầu Thăng Long đi theo hướng: Tân Xuân - Kẻ Giàng - Vòng Xuyến - Phạm Văn Đồng - lên tầng 2 cầu Thăng Long.

Khi thi công đào ngang đường tránh từ vòng xuyến Phạm Văn Đồng đi Tân Xuân cấm các phương tiện giao thông lưu thông từ vòng xuyến Phạm Văn Đồng đi Tân Xuân. Các phương tiện tham gia giao thông đi Tân Xuân đi theo hướng: Phạm Văn Đồng - Vòng Xuyến - Kẻ Giàng - Tân Xuân. Bố trí đầy đủ barie, cọc tiêu, biển báo, đèn chiếu sáng ban đêm và đèn báo hiệu trên đoạn thi công đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 13/12/2022 đến 25/12/2022.
Đơn vị thi công có trách nhiệm bố trí người phối hợp với CSGT, thanh tra giao thông phân luồng tại đầu đường tránh và tại vị trí thi công để hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.
Bên cạnh đó, Sở yêu cầu thi công gọn gàng, không để vật tư vật liệu tràn ra lòng đường, các xe vận chuyển vật liệu ra vào công trường phải che chắn gọn gàng, rửa sạch bánh xe, gầm xe và phải có đầy đủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến người dân khu vực xung quanh.
Phối hợp với các cơ quan báo đài, chính quyền địa phương (UBND quận, phường) để thông báo tuyên truyền trước khi thực hiện rào chắn trên đường tránh lên cầu Thăng Long cho người dân trong khu vực và các phương tiện giao thông được biết để đi lại được thuận tiện.
Phối hợp với lực lượng Công an quận, phường liên quan khi có xe cấp cứu, xe phòng cháy chữa cháy đi qua được thuận lợi và xử lý khi xảy ra các trường hợp cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy. Thu dọn toàn bộ mặt bằng trên đường tránh lên cầu Thăng Long xong trước 5h00 để cho các phương tiện lưu thông.
Chỉ được phép cấm đường và thi công vào ban đêm thực hiện vào ban đêm từ 22h đến 5h sáng hôm sau.
Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, tổ chức rào chắn thi công làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí lực lượng chốt trực hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.
Trong quá trình thi công phải thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, nếu để xảy ra tai nạn Chủ đầu tư, nhà thầu thi công chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Bên cạnh đó, các phương tiện tham gia thi công phải được đăng ký và cấp phép của cơ quan chức năng của Thành phố nhằm kiểm soát, hạn chế tối đa phương tiện lưu thông qua khu vực.
Sở GTVT TP Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.
Theo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đến thời điểm hiện nay, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 195.068 căn, trong đó khánh thành 93.370 căn và khởi công mới 101.698 căn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Bắc Ninh phát triển hạ tầng số và nền tảng số đồng bộ, hiện đại, tại Diễn đàn “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Bắc Ninh đột phá và phát triển" diễn ra chiều 13/4.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tới dự chương trình Áo dài nghệ thuật “Hương sắc Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào tối 14/4. Cùng dự có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và các Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế.
Một sản phụ vỡ ối khi đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Tổ cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa đi đến bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, quyết liệt hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PCCC rừng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, trong khi chờ đợi có các tuyến đường hỗ trợ hiệu quả, cần nghiên cứu một số phương án để giảm tải cho tuyến đường Vành đai 3.
0