Tổ chức IS đe dọa khủng bố ở vòng tứ kết C1

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) đã đưa ra lời kêu gọi tấn công vũ trang vào 4 sân vận động diễn ra vòng tứ kết Champions League.

Al Azaim Foundation - Cơ quan phụ trách truyền thông của IS, vừa công bố hình ảnh tấm áp phích đe dọa các sân vận động Parc des Princes (Paris), Santiago Bernabeu (Tây Ban Nha), Metropolitan (Tây Ban Nha) và Emirates (Anh). Đây đều là những địa điểm diễn ra 4 trận tứ kết lượt đi Cúp C1.

Hình ảnh tấm áp phích đe dọa 4 trận đấu ở vòng tứ kết Champions League.

Kèm theo đó, Al Azaim Foundation còn đưa ra thông điệp: "Giết hết bọn chúng!" trên tấm áp phích này. Trước đó, Sarh Al-Khilafah, một cơ quan được cho là truyền thông khác của IS, đăng tải bức hình vào ngày 30/3 để kêu gọi tấn công vào những người có mặt ở sân Allianz Arena trong trận đấu giữa Bayern Munich và Dortmund.

Tờ AS cho hay, Chính quyền Madrid đã ra lệnh đảm bảo an ninh tối đa cho hai trận đấu ở Champions League diễn ra tại thành phố này trong hai ngày liên tiếp giữa Real Madrid gặp Man City và Atletico Madrid gặp Dortmund.

Chính quyền Madrid khẳng định sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho trận đấu giữa Real Madrid và Man City (Ảnh: Getty).

Ủy ban chống bạo lực của thành phố Madrid thông báo tính rủi ro cao ở hai trận đấu này. Họ sẽ huy động 3.000 nhân viên an ninh để đảm bảo an toàn. Dự kiến, có khoảng 8.000 người hâm mộ Man City và Dortmund sẽ theo chân đội nhà tới thành phố Madrid.

Tờ Marca cho hay UEFA không có ý định hoãn các trận đấu ở tứ kết Champions League, bất chấp lời đe dọa từ IS. Tuy nhiên, UEFA yêu cầu chính quyền địa phương đảm bảo tuyệt đối kiểm soát được vấn đề an ninh để phòng ngừa mọi nguy cơ xấu xảy ra.

IS đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công vào Crocus City Hall (Ảnh: Getty).

Trước đó, IS đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công vào Crocus City Hall, một phòng hòa nhạc lớn ở Moscow (Nga), vào ngày 22/3. Vụ khủng bố này khiến 143 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương. Điều đó khiến cho người hâm mộ lo ngại về an ninh trong các trận đấu ở Champions League diễn ra vào đêm nay (9/4) và đêm mai (10/4).

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.