Tinh thần, khí thế Điện Biên Phủ nơi đảo xa
Để Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống, chỉ huy các đảo thuộc quần đảo Trường Sa luôn làm tốt công tác huấn luyện. Các phương án chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên được luyện tập. Trong đó, chú trọng luyện tập trong những thời điểm nhạy cảm hoặc khi thời tiết phức tạp.

Thượng tá Nguyễn Văn Trọng - Chính trị viên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà chia sẻ: "Với tinh thần và quyết tâm, nơi tiền tiêu để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi ngày đêm luôn luôn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Luôn xác định đóng góp phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc".
Dù điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, song các cán bộ chiến sĩ luôn đoàn kết thống nhất khắc phục khó khăn, xử trí tốt các tình huống, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, quân và dân Trường Sa luôn phấn đấu xây dựng đảo “mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực trong quan hệ quân dân”. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ ngư dân đánh bắt hải sản, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn.

Mặc dù sống xa đất liền, thiếu thốn tình cảm của người thân. Nhưng bù lại, các hộ dân trên đảo luôn được các cán bộ, chiến sĩ đùm bọc, quan tâm sâu sắc.
Anh Lê Văn Linh - Đảo Đá Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà cho hay: "Quân và dân trên đảo luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau. Mọi khó khăn thiếu thốn quân dân như một. Ngoài này lương thực thực phẩm thiếu thì đều chia sẻ nhau, sống hoà đồng với nhau".
Trong khuôn khổ lễ mít tinh hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975 - 29/4/2024), quân và dân thị trấn Trường Sa đã tiến hành diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng; khẳng định quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức, tạo không khí đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Qua đó, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần quân dân trên quần đảo Trường Sa; động viên các lực lượng quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu; khơi dậy động lực phấn đấu, vươn lên trong công tác, học tập và rèn luyện, khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.


Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?
Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.
Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.
Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.
0