Tình hình giao thông ở cửa ngõ Thủ đô ngày cuối nghỉ lễ

Chiều và tối 3/9, thời điểm cuối của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về cửa ngõ Thủ đô đang tăng mạnh. Hiện đã xuất hiện nhiều điểm ùn, tuy nhiên các phương tiện vẫn đang di chuyển được.

Hôm nay 3/9 là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh. Dự tính, trong chiều và tối nay, đông đảo người dân từ các tỉnh trở về Thủ đô để tiếp tục học tập và làm việc. Do vậy, mật độ phương tiện trên các tuyến quốc lộ, tuyến cao tốc có tăng đột biến so với ngày thường.

Để chủ động cho việc bảo đảm giao thông thông suốt, ngay từ sớm các vị trí trọng yếu đã được các lực lượng chức bố trí nhân sự ứng trực, phân luồng, điều tiết giao thông. Phóng viên của Đài Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận tình hình thực tế giao thông ở khu vực cửa ngõ và các tuyến đường dẫn vào nội đô.

● 18:30: Các tuyến đường dẫn vào nội đô có tình trạng đông đúc, xuất hiện một số điểm ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể dễ dàng lưu thông.

Nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn
Đường Giải Phóng xuất hiện một số điểm ùn cục bộ
Nút giao Ngã Tư Sở đông đúc. Tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể lưu thoát qua vài nhịp đèn giao thông
Các phương tiện có thể dễ dàng lưu thoát tại khu vực đường Trường Chinh. Đường Vành đai 2 trên cao thông thoáng.
Nút giao Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công không bị tắc nghẽn giao thông
Các phương tiện có thể lưu thông dễ dàng trên đường Trần Duy Hưng

● 18:15: Cuối đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện đổ về nhiều nhưng vẫn có thể di chuyển được.

18:15 ngày 3/9, các phương tiện vẫn có thể di chuyển thông thoát qua nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về nội đô

● 18:00: Các phương tiện vẫn có thể di chuyển thuận tiện qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Vào 18:00 ngày 3/9, trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ vẫn thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng.

17:45: Lượng phương tiện giao thông bắt đầu gia tăng ở cửa ngõ Thủ đô hướng cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Rất nhiều phương tiện đã đi vào làn khẩn cấp

Các điểm ùn tắc xuất hiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: khán giả cung cấp.

17:30: Rất nhiều phương tiện từ phía Nam trở về Hà Nội đi vòng qua khu vực Ecopark. Hiện tại khu vực này cũng đã xuất hiện các điểm ùn tắc do mật độ giao thông tăng đột biến.

Cung đường tránh quen thuộc của các tài xế qua khu vực Ecopark cũng đã ùn tắc trong chiều tối ngày 3/9. Ảnh: khán giả cung cấp.

17:15: Nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào đường Vành đai 3 và Trung tâm Hà Nội có hiện tượng ùn tắc do lưu lượng giao thông tăng lên. Các phương tiện di chuyển khó khăn.

Hình ảnh ghi nhận tại cuối đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào 17:10 ngày 3/9/2024

Mật độ phương tiện tăng cao tại nút giao từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào trung tâm thành phố

17:00: Lượng phương tiện qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bắt đầu tăng. Tuy nhiên các phương tiện vẫn có thể di chuyển thông thoáng.

Hình ảnh tại trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào lúc 17h ngày 3/9/2024

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng các đoạn cao tốc Bắc - Nam từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo quy hoạch, bằng phương thức đối tác công - tư (PPP).

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".