Tinh gọn bộ máy là yêu cầu cấp thiết

Tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là đòi hỏi bức thiết của tình hình thực tiễn hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Thực tế trong những năm qua, bộ máy hành chính trung ương đến địa phương không ngừng được sắp xếp theo hướng tinh gọn từng bước, góp phần giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm biên chế. Tuy nhiên, so với thực tiễn và yêu cầu hiện nay, bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đặc biệt là sự chồng chéo giữa các bộ, ngành. Vì vậy, tiếp tục tinh gọn là yêu cầu cấp thiết.

Theo báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vừa qua, tính đến hết năm 2023, cả nước đã giảm được hơn 7.800 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, riêng trong năm 2023, giảm được 236 đơn vị sự nghiệp công lập; còn lại 46.385 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tính trung bình giai đoạn 2015-2023, giảm được 89.775 biên chế. Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương đã bước đầu được tinh gọn. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, việc xắp sếp chưa đồng bộ. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Tổng Bí thư nói “Bộ chồng Bộ” đây cũng là một điểm trùng lắp chức năng nhiệm vụ với nhau, cần có sự vào cuộc rất quyết liệt và tinh thần là tinh giản để làm sao cho bộ máy hành chính từ trung ương đến cơ sở hiệu lực, hiệu quả”.

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh – nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: "Chúng ta có 22 bộ, ngành, 8 đơn vị thuộc Chính phủ thường là những đơn vị sự nghiệp. Chúng ta đang bàn tính 22 bộ ngành này, thì theo tôi khoảng 15-16 bộ ngành là phù hợp, phải rà soát lại. Còn các cơ quan thuộc Chính phủ là bao nhiêu cũng phải tính giảm bớt".

Kết quả tinh giản biên chế thời gian qua cho thấy mới tập trung giảm số lượng, chưa gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Để đạt được mục tiêu chiến lược, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, khẩn trương thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, nhằm xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV dành trọn ngày làm việc 13/5 để thảo luận tại hội trường về những dự án luật lớn, có tác động sâu rộng đến quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.

Từ hôm nay 13/5, không phát số và không sử dụng số thứ tự trực tiếp tại Chi nhánh số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Người dân phải đăng ký lấy số thứ tự online trên ứng dụng iHanoi trước khi đến giao dịch trực tiếp.

Khóa học “Đạo đức AI” do Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo - ABAII phối hợp cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức trong hai ngày 12-13/5 tại Hà Nội, được thiết kế dành riêng cho cộng đồng chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý nhà nước, giảng viên và nhà nghiên cứu.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 13/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ vào buổi sáng sớm khoảng 21-23 độ. Sau 8 giờ, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng theo từng giờ.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Thái Bình.