Tín dụng tiêu dùng gặp nhiều khó khăn

Tính đến hết tháng 2 vừa qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiêu dùng âm, giảm 2,8% so với cuối năm trước; nợ xấu tại các công ty tài chính hiện đang ở mức cao gần 15%.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao tính lành mạnh của cho vay tiêu dùng và quy định, thực tiễn thu hồi nợ”, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Nhận xét về bối cảnh vĩ mô, đại diện Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, bối cảnh kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp gặp khó trong việc trả lương, thu nhập sụt giảm, cầu tiêu dùng yếu đã tác động không nhỏ dẫn đến việc tăng trưởng tín dụng tiêu dùng ở mức âm.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, số liệu từ 15 công ty cho vay tiêu dùng cho thấy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng ở mức kém, thể hiện sức cầu yếu của nền kinh tế.

Nói về nguyên nhân khiến nợ xấu tại các công ty tài chính ở mức báo động, nhiều ý kiến nhấn mạnh, ngoài những khó khăn chung của nền kinh tế, còn có những yếu tố chủ quan là khách hàng cố tình chây ì, thành lập các hội nhóm “bùng nợ” trên mạng xã hội. Tình trạng rủ nhau “quỵt nợ" vay tiêu dùng tràn lan, không chỉ gây khó cho các công ty tài chính tiêu dùng hoạt động đúng pháp luật mà còn còn tạo ra hệ luỵ với cả người đi vay.

Theo ông Lê Quốc Ninh, Chủ nhiệm CLB Tài chính tiêu dùng, TGĐ Công ty Tài chính Mcredit cho rằng, các hội nhóm rủ nhau trốn nợ đang hoạt động rất tinh vi, gây khó, bởi vậy cần có xử lý hình sự để răn đe...

Tại hội thảo các chuyên gia đều nhấn mạnh việc xử lý nợ xấu, khơi thông dòng vốn tín dụng, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng là vấn đề cấp thiết hiện nay. Hiệp hội Ngân hàng đề xuất chấm điểm tín dụng của người dân, tích hợp dữ liệu dân cư, để nhiều người vay vốn thấy hậu quả của việc "trốn nợ", từ đó tháo gỡ nút thắt nợ xấu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong ngày hôm nay 21/5, vượt mốc 3300 USD/ounce khi đồng USD tiếp tục suy yếu và thị trường chứng khoán đi xuống.

Giá vàng trong nước tăng 1,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới tăng 2,5 triệu đồng/lượng tính đến 8h30 sáng 21/5.

Giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.

Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.

Giá vàng trong nước sáng 20/5 đi ngang dù giá vàng thế giới tăng mạnh do USD suy yếu và lo ngại tài khóa từ Mỹ.