Timor Leste gia nhập ASEAN: Chương mới trong hành trình hội nhập

Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, mở ra chương mới trong hành trình hội nhập khu vực và khẳng định nỗ lực không ngừng của quốc gia non trẻ Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia, Timor-Leste ngày 26/10 đã chính thức gia nhập và trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN. Sự kiện này không chỉ đánh dấu kết quả của 14 năm nỗ lực ngoại giao, mà còn mở ra một chương mới trong quá trình hội nhập khu vực của quốc gia non trẻ này.

Tại hội nghị, lãnh đạo của các quốc gia thành viên đã ký văn kiện kết nạp Timor-Leste vào ASEAN. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng việc Timor-Leste gia nhập đã “hoàn thiện gia đình ASEAN”, tái khẳng định mục tiêu xây dựng cộng đồng khu vực gắn kết.

Về phần mình, Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao khẳng định, đây là thời khắc lịch sử, bởi nước này đã trải qua một chặng đường dài để đến với ASEAN.

Ông Xanana Gusmao, Thủ tướng Timor-Leste bày tỏ: “Đối với người dân Timor-Leste, đây không chỉ là một giấc mơ đã thành hiện thực, mà còn là sự khẳng định cho hành trình được xây dựng bằng sự kiên cường, quyết tâm và hy vọng. Đối với ASEAN, đây là sự tiếp nối tầm nhìn chung về một gia đình các quốc gia đoàn kết và gắn bó.”

Timor-Leste, hay còn gọi là Đông Timor, có dân số khoảng 1,4 triệu người. Quốc gia này giành độc lập vào năm 2002 sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1999. Timor Leste chính thức được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập vào tháng 5/2002.

Việc gia nhập ASEAN đem lại cơ hội cho Timor-Leste tiếp cận thị trường khu vực trị giá khoảng 3,8 nghìn tỷ USD, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào các hiệp định thương mại tự do. Điều này được kỳ vọng giúp Timor-Leste thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế và nâng cao năng lực phát triển bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời