Tìm thấy hộp đen của máy bay rơi ở Sao Paulo
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Brasilia, các giám đốc Trung tâm Điều tra và Phòng ngừa Tai nạn Hàng không (Cenipa) và Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia (ANAC) cho biết không có thông báo khẩn cấp của các phi công trong chuyến bay gặp nạn làm 61 người thiệt mạng, bao gồm 57 hành khách và 4 phi hành đoàn.
Chuẩn tướng Marcelo Moreno, Giám đốc Cenipa, cho biết các hộp đen vẫn còn nguyên vẹn và còn quá sớm để xác định nguyên nhân của thảm kịch này. Đại diện lực lượng Quân cảnh Sao Paulo thông báo không có người sống sót trong vụ tai nạn.

Máy bay gặp nạn là loại ATR-72, thuộc hãng hàng không Voepass Linhas Areas của Brazil, bị rơi xuống thành phố Vinhedo khi đang trong hành trình từ Cascavel, bang Parana, đến Guarulhos, Sao Paulo. Khu vực máy bay rơi cách Sao Paulo 80km về phía Tây Bắc.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay bị mất thăng bằng và lao xoắn ốc xuống một khu vực dân cư và bốc cháy. Theo nhà chức trách, không có ai dưới mặt đất bị thương vong. Cả máy bay và phi hành đoàn đều có đầy đủ giấy phép cần thiết và còn hiệu lực, cũng như tiêu chuẩn an toàn hợp lệ./.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0