Tìm nguồn vốn hợp lý cho nhà ở xã hội

Chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư và người dân tiếp cận nhà ở xã hội (NƠXH) là đúng đắn. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ lãi suất mà thiếu các chính sách quyết liệt đi kèm thì sẽ rất khó để chính sách đi vào cuộc sống.

Đến nay, gói 120.000 tỷ đồng vẫn được xem là gói vay ưu đãi dành cho nhiều đối tượng, trong đó có NƠXH. Vậy nhưng, dù đã đề cao tính "ưu đãi" nhưng 10 tháng sau khi được triển khai, cả doanh nghiệp và người dân đều không mặn mà bởi lãi suất và thời gian thiếu hấp dẫn. Đây cũng là một trong các lý do ảnh hưởng đến việc phát triển của loại hình nhà ở này thời gian qua.

Ông Phan Đức Hiếu - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Quốc hội - cho biết: “Ở Việt Nam, dưới uy tín của Ngân hàng Nhà nước thì 'năn nỉ' các ngân hàng thương mại tiết kiệm chi phí của mình, 'thắt lưng buộc bụng' để cấp một gói tín dụng có lợi hơn một chút cho các nhà kinh doanh bất động sản. Chứ đừng gọi 120.000 tỷ đồng đó là gói. Đừng có tính giải ngân cái đấy!”.

Có lẽ, “năn nỉ”ở đây không chỉ là tâm lý của những nhà hoạch định chính sách mà còn của đại đa số người thu nhập thấp chưa có nhà.

Cần nhắc lại rằng, gói vay 120.000 tỷ đồng là do các ngân hàng thương mại đưa ra. Để kinh doanh tiền một cách an toàn, hiệu quả, ngân hàng luôn đảm bảo các giới hạn rủi ro của mình. Vậy nên, cần xem xét một cách thấu đáo hơn về giải pháp “vốn mồi” hay “vốn góp” cho NƠXH.

Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực: “Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là phải có một gói cho tín dụng nhà ở xã hội, gói này dự kiến là khoảng 30 ngàn tỷ, trong đó 15 ngàn tỷ là vốn ngân sách Nhà nước, 15 ngàn tỷ còn lại là huy động từ ngân sách địa phương. Quan điểm của tôi là quỹ này rất rõ và nên đi theo hướng đó, các nước đều phải làm như vậy, tức nhà ở xã hội là ngân sách Nhà nước phải cầm chịch, phải là vốn mồi và sau đó ta mới huy động nhiều nguồn lực khác”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.

Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.