Tìm động lực mới cho tăng trưởng hai con số

Hội thảo “Những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số” do Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế – Tài chính tổ chức sáng 4/9, thu hút nhiều ý kiến tâm huyết từ giới nghiên cứu và thanh niên.

Tại hội thảo, các diễn giả khẳng định: để bảo đảm tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trong giai đoạn 2026 – 2030, ngoài ba động lực truyền thống là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, những động lực mới như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số sẽ giữ vai trò quyết định.

Nhiều tham luận phân tích các yếu tố then chốt: định hướng không gian phát triển trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp; huy động hiệu quả nguồn vốn cho tăng trưởng; phát huy vai trò thanh niên trong đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đặc biệt, hội thảo tập trung thảo luận về Nghị quyết 57 về đột phá khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, thanh niên được nhấn mạnh là lực lượng tiên phong, có lợi thế về tư duy mới, khoa học – công nghệ và khát vọng khởi nghiệp, trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng hai con số trong thập kỷ tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời