Tiết kiệm được hơn 940 triệu đồng trong Giờ Trái đất

Cả nước đã tiết kiệm được 448.000 kWh điện, tương đương khoảng trên 942 triệu đồng sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025.

Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ Công Thương đồng chủ trì, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Với hiệu ứng lan tỏa của sự kiện Giờ Trái đất, Bộ Công Thương đã phát động phong trào “Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025”, với thông điệp “Chuyển dịch xanh – Tương lai xanh”.

Phong trào không chỉ dừng lại ở việc kêu gọi tiết kiệm điện, mà còn hướng đến mục tiêu rộng lớn hơn là khuyến khích các hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, thúc đẩy việc ứng dụng các sản phẩm, thiết bị tiết kiệm năng lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên cả phương diện kinh tế và môi trường.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ xe buýt hoạt động trên địa bàn Thủ đô sẽ sử dụng nhiên liệu xanh, thân thiện với môi trường.

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM chưa thể xác minh các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo vì các công ty phân phối đã ngưng hoạt động, không thể liên lạc được.

UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội triển khai mô hình “Chợ thông minh 4.0 - không dùng tiền mặt” tại chợ Nghĩa Tân vào sáng 5/6.

Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức diễn đàn “Báo chí - Doanh nghiệp đồng hành vì sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” vào sáng 5/6.

Cả nước còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã (2.621 xã, 687 phường và 13 đặc khu), giảm 6.714 đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Hà Nội có 41 đường, phố mới và 14 công trình công cộng được đề xuất đặt tên; 5 đường, phố điều chỉnh độ dài trong năm 2025.