Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi)

Ngày 25/1, Đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội, Ủy ban pháp luật Quốc hội và Bộ Tư pháp để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi). Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất về quan điểm, định hướng tiếp thu, chỉnh lý, nhưng cần tiếp tục rà soát kỹ để có quy định khả thi, phù hợp.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Về phía Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, các đồng chí trong Ban Thường vụ thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành trực thuộc TP Hà Nội 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất về quan điểm, định hướng tiếp thu, chỉnh lý, nhưng cần tiếp tục rà soát kỹ để có quy định khả thi, phù hợp trong dự thảo Luật: gồm 09 nội dung, đó là: Mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền Thành phố, quận, huyện và phường; Quy định về quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô và các biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch; Phát triển nông nghiệp, nông thôn; Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Phát triển các khu công nghệ cao; Bảo vệ môi trường; Việc thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Các chính sách đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Theo phương án đề xuất của UBND thành phố Hà Nội, dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 07 chương, 54 điều, giảm 05 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội.

Đồng thuận với những ý kiến đóng góp, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn 3 cơ quan chịu trách tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi), sẽ có những phối hợp chi tiết hơn nữa, cụ thể từng vấn đề để có thể hoàn thiện sớm nhất vào tháng 3/2024

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Thủ đô (sửa đổi). Qua đó thể hiện tầm quan trọng của Luật không chỉ đối với Hà Nội mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa ý kiến các đại biểu quốc hội, ý kiến chuyên gia để chỉnh lý sửa đổi, bám sát các nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị, bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Theo kế hoạch, các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật thủ đô (sửa đổi) được báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội , sau đó được biểu quyết, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến tổ chức vào tháng 5/2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã tới dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng 7/4 (tức 10/3 năm Ất Tỵ).

Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Phú Thọ đặt tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào sáng 7/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan vào chiều 6/4.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã kính cẩn thực hiện nghi lễ dâng hương Quốc Tổ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào sáng 7/4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra vào ngày 6/4 tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan.

Lữ đoàn 96, Binh chủng Pháo binh đã tiến hành vận chuyển và lắp đặt 15 khẩu pháo tại khu vực Bến Bạch Đằng, TP.HCM vào ngày 6/3, nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2025).