Tiện ích từ việc tạo chữ ký số miễn phí trên VNeID

Chữ ký số được biết đến như một công cụ thay thế chữ ký tay với nhiều tiện ích mang lại mà vẫn đảm bảo tính pháp lý, tính chống chối bỏ. Chữ ký số được áp dụng trong rất nhiều các lĩnh vực và hiện nay, công dân có thể khởi tạo miễn phí chữ ký số ngay trên ứng dụng VNeID. Đây là bước đột phá thiết thực trong việc phổ cập chữ ký số cá nhân tại Việt Nam.

Với tài khoản định danh điện tử cấp độ 2, không cần cung cấp các bản sao giấy tờ, hồ sơ thuê bao như cách đăng ký truyền thông trước kia, anh Nguyễn Văn Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID trên điện thoại làm theo hướng dẫn, trong vài phút anh đã đăng ký thành công chữ ký số cá nhân.

Anh Minh chia sẻ: "Mình có thể đăng ký hoàn toàn trực tuyến qua ứng dụng không cần qua chi nhánh, rất thuận tiện. Khi có chữ ký số thực hiện các dịch vụ công thì không cần đến cơ quan hành chính nhà nước để ký thủ công như trước mà có thể làm trực tuyến trên các cổng dịch vụ công."

Gần 1 tháng kể từ thời điểm VNeID chính thức triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký chữ ký số cho người dân, mỗi ngày ghi nhận khoảng 10 nghìn giao dịch đăng ký. Là nhà cung cấp chữ ký số đầu tiên trên ứng dụng VNeID, VNPT đã có quá trình dài nghiên cứu, chuẩn bị phương án kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu kết nối và an toàn dữ liệu, tuân thủ hành lang pháp lý với hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Qua đó, giúp rút ngắn quy trình đăng ký chữ số cho người dân.

VNeID là ứng dụng công dân số quốc gia. Ứng dụng này cũng đã được tích hợp nhiều tiện ích về dịch vụ công, quản lý xã hội… với thông tin cá nhân được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tích hợp đăng ký chữ ký số cá nhân ngay trên VNeID vừa gia tăng tiện ích của ứng dụng vừa thúc đẩy tỷ lệ người dân sử dụng chữ ký số nhiều hơn.

Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: "Từ tiện ích mang lại, từ giá trị tiết kiệm, từ giá trị xác thực duy nhất thì chúng ta phải đánh giá sau đó báo cáo Chính phủ để có những giải pháp, quyết định tối ưu nhất, mang lại những tiện ích thực sự trên nền tảng VNeID."

Sử dụng chữ ký số trong các hồ sơ điện tử sẽ giúp tiết kiệm hơn 80% thời gian và chi phí so với việc sử dụng hồ sơ giấy. Mục tiêu đặt ra trong năm sau sẽ có 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Từ đó góp phần đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình sáng 13/6 đã trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026 tại chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Cần có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo không xảy ra lạm quyền hay sai phạm trong tổ chức thực hiện cơ chế đặc thù của thành phố Hải Phòng.

Ông Trương Việt Dũng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn trên diện rộng do ảnh hưởng của bão số 1, gây ngập úng cục bộ, chia cắt một số tuyến đường và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 đã diễn ra vào tối 12/6 tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai - đơn vị được chọn làm điểm của thành phố Hà Nội.

Việc phát triển quan hệ nghị viện Việt Nam-Litva lên tầm cao mới sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các lĩnh vực hợp tác khác.