Tiềm năng từ du lịch chăm sóc sức khỏe

Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch đơn thuần mà còn đang trở thành điểm đến của du lịch y tế, du lịch chăm sóc sức khỏe. Ngày càng có nhiều du khách quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài kết hợp về Việt Nam du lịch và khám chữa bệnh.

Ông Tanaka Wataru, một chuyên gia người Nhật Bản sau một lần được các đồng nghiệp giới thiệu, đã liên tục bay sang Hà Nội để chăm sóc răng miệng, trong 5 năm liên tục. Lý do cho sự đi lại giữa hai nước này chỉ đơn giản là cảm nhận được chất lượng dịch vụ và giá thành ở Việt Nam rất hợp lý.

Ông Tanaka Wataru nhấn mạnh: "Các trang thiết bị ở phòng khám này rất hiện đại, không thua kém gì bên Nhật, trình độ các bác sỹ cũng làm tôi cảm thấy rất yên tâm. Hơn nữa chi phí chữa răng lại chỉ bằng 1/2 so với ở nước tôi".

Trong khi đó, nhiều Việt kiều cũng chọn về Việt Nam để chăm sóc sức khỏe có nhiều lý do, trong đó không chỉ là do chi phí thấp hơn nhiều so với nước sở tại mà trang thiết bị y tế và trình độ chuyên môn của bác sỹ Việt Nam cũng rất tốt.

Cuối năm, số lượng người nước ngoài đi nghỉ và Việt kiều về thăm thân đặc biệt tăng cao. Đây chính là thời điểm các phòng khám có đông khách, bên cạnh các kỳ nghỉ xuân và hè ở nước ngoài.

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lượng khách du lịch đến khám, chữa bệnh tại nước ta trung bình đem lại doanh thu khoảng 2 tỷ USD/năm tại thời điểm trước dịch Covid-19.

Hiện, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 khách nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh. Họ mong muốn các cơ sở y tế có thêm nhân lực được đào tạo về ngoại ngữ, để khách yên tâm hơn, cũng như chính sách về visa thuận tiện hơn và ưu tiên cho khách du lịch theo diện chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ được khởi công vào ngày 19/12 với tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.

Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất bố trí thêm 49 trạm xe đạp công cộng của tập đoàn Trí Nam. Vì sao đơn vị này vẫn mở rộng khai thác xe đạp công cộng dù báo lỗ?

Trước đề xuất của Công ty VinSpeed muốn xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Nhiều lái xe đã chủ động đến đăng kiểm từ sớm, ngay cả khi trung tâm đăng kiểm chưa mở cửa nhằm tránh tình trạng ùn tắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12.

Hơn 10 triệu lượt khách đã qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 5, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 4% so với tháng 4.