Tiệc dã ngoại khổng lồ trên đại lộ Champs-Elysses của Paris
4.000 người đã tham gia bữa tiệc dã ngoại khổng lồ trên đại lộ Champs- Elysses của Paris vào ngày hôm qua. Theo các nhà tổ chức, bữa tiệc này nhằm mục đích khôi phục lại hình ảnh của đại lộ nổi tiếng của thủ đô nước Pháp.
Tổng cộng hơn 276.000 người đã đăng kí tham gia và sau vòng rút thăm ngẫu nhiên, 4.000 người đã giành được suất tham gia bữa tiệc miễn phí. Mỗi người có thể mời 6 người thân tới tham dự bữa tiệc dã ngoại đặc biệt này.

Theo nhà tổ chức, sự kiện mang tính lễ hội và mang tính nhân văn này nhằm mục đích khuyến khích người dân Paris quay trở lại Champs- Elysses, nơi bị người dân thành phố lãng quên trong những năm gần đây vì lợi ích của khách du lịch.
Ông Marc-Antoine Jamet, nhà tổ chức sự kiện, cho biết: "Việc tổ chức một sự kiện nổi tiếng và đậm chất Paris trên đại lộ Champs Elysees là rất quan trọng vì đôi khi người dân Paris lãng quên đại lộ của họ. Đó là đại lộ mang tính biểu tượng nhất, là đại lộ đẹp nhất thế giới. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là làm cho nơi đây không chỉ là một đại lộ mua sắm đơn lẻ của các du khách mà phải là cuộc gặp gỡ giữa Paris và thế giới”.
Theo nhà tổ chức sự kiện, khăn trải bàn khổng lồ được làm từ sợi tái chế, những thức ăn thừa sẽ được một hiệp hội chống lãng phí thực phẩm thu gom.


Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
0