Thụy Điển dừng điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream
Các công tố viên Thụy Điển cho biết sẽ hủy bỏ cuộc điều tra về vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) do chưa xác định được bất kỳ nghi phạm nào.
Được xây dựng để cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức qua Biển Baltic, hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã không thể hoạt động sau một loạt vụ nổ mạnh vào tháng 9 năm 2022. Cảnh sát Đan Mạch cho biết các đường ống đã bị nổ mạnh. Các nhà điều tra Thụy Điển xác nhận rằng dấu vết của chất nổ được tìm thấy tại chỗ, cho thấy một vụ phá hoại đã xảy ra.

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đã tiến hành các cuộc điều tra cấp quốc gia riêng biệt về vụ việc, mỗi nước đều kiểm soát chặt chẽ thông tin.
Truyền thông Thụy Điển dẫn lời công tố viên Mats Ljungkvist, người đứng đầu cuộc điều tra hình sự, cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Thụy Điển hoặc công dân Thụy Điển có liên quan đến vụ phá hoại hai đường ống dẫn khí, vốn diễn ra ở vùng biển quốc tế. Ông Ljungkvist tuyên bố cuộc điều tra sơ bộ diễn ra có hệ thống và kỹ lưỡng, khi các nhà điều tra đã phân tích hoạt động di chuyển của nhiều tàu thuyền trong khu vực để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngoài ra, một cuộc điều tra hiện trường trên diện rộng và một số cuộc thẩm vấn đã được tiến hành.

Hãng tin Reuters dẫn lời Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết: “Kết luận của cuộc điều tra là quyền tài phán của Thụy Điển không được áp dụng trong vụ việc này, và do đó cuộc điều tra nên kết thúc”.
Trước đó, một số trang tin tức hàng đầu của Đức, bao gồm Suddeutsche Zeitung, NDR, WDR và Zeit, đã dự đoán rằng Thụy Điển sẽ kết thúc cuộc điều tra sau khi không xác định được bất kỳ nghi phạm nào. Động thái này sẽ có lợi cho các nhà điều tra Đức vì Thụy Điển có thể sẽ chia sẻ bằng chứng với họ sau khi kết thúc điều tra trong nước.
Hiện các cuộc điều tra của Đan Mạch và Đức vẫn đang tiếp diễn.
(Theo RT, Reuters)


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0