Thường Tín chuẩn bị điều kiện để lên cấp phường

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thường Tín lần thứ I, nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị lộ trình chuyển đổi lên cấp phường.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dù trải qua nhiều khó khăn, biến động, nhưng Đảng bộ xã Thường Tín – đơn vị hành chính mới được hình thành từ thị trấn Thường Tín, các xã Tiền Phong, Hiền Giang, Hòa Bình, Nhị Khê, Văn Bình, Văn Phú, phần còn lại của xã Đại Áng và xã Khánh Hà sau khi sắp xếp theo quy định đơn vị hành chính hai cấp – đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của xã đạt từ 11% đến 13%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 84,06 triệu đồng. Năm 2024, trên địa bàn không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo được kiểm soát ở mức thấp.

Nhiều công trình hạ tầng được triển khai như đường Vành đai 4, mở rộng quốc lộ 1A, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Khu di tích Văn Từ - Thượng Phúc. Đặc biệt, công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện bài bản, nhất là sau khi sáp nhập. Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Thường Tín đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong đó có việc chưa khai thác, phát huy được tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương; thu hút đầu tư còn hạn chế, chưa tạo sự đột phá; tình trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang kéo dài, chưa được giải quyết triệt để; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng còn yếu, chưa hiệu quả…

Nhấn mạnh xã Thường Tín có vị trí trung tâm, trọng điểm, với hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư cơ bản thuận lợi, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu xã cần bám sát những định hướng quy hoạch chung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; rà soát, đề xuất hoàn thiện quy hoạch, tạo không gian phát triển mới để khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của địa phương theo hai Quy hoạch Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý, Thường Tín cần xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, tiến độ, nguồn lực để tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như phát triển các cụm công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch tâm linh. Với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã cần nghiên cứu nâng cao hơn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người, chú trọng phát triển công nghiệp, xây dựng đô thị văn minh; phấn đấu giai đoạn 2030-2035 trở thành đơn vị hành chính cấp phường của Thủ đô Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời