Nam Phi quyết tâm đạt được tuyên bố chung tại G20
Kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg ngày 23/11, các chuyên gia nhận định rằng thế giới vẫn có thể đạt được thỏa thuận về một tuyên bố chung, dù sự vắng mặt của Mỹ đã tạo tiền lệ đáng tiếc.
Nhà phân tích chính trị Sanusha Naidoo từ Viện Đối thoại Toàn cầu Nam Phi cho biết, nhiều lãnh đạo G20 “cảm thấy bị thiếu tôn trọng” trước quyết định tẩy chay của Washington. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người chủ trì hội nghị, khẳng định tuyên bố của lãnh đạo G20 năm nay thể hiện “cam kết mới đối với hợp tác đa phương”. Ông đã thúc đẩy thành công một văn kiện chung tập trung vào các thách thức toàn cầu, đặc biệt là khủng hoảng khí hậu, bất chấp phản đối từ Mỹ.
Tổng thống Donald Trump đã không tham dự hội nghị ngày 22-23/11, viện dẫn những cáo buộc vốn đã bị bác bỏ rộng rãi rằng chính quyền Nam Phi do người da đen chiếm đa số đang đàn áp cộng đồng thiểu số da trắng. Ông cũng bác bỏ chương trình nghị sự của Nam Phi nhằm thúc đẩy đoàn kết, hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chống lại thiên tai, chuyển đổi sang năng lượng sạch và giảm chi phí nợ.
Bất chấp điều đó, ông Ramaphosa đã đạt được đồng thuận từ các lãnh đạo có mặt. Văn kiện nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, kêu gọi tăng tốc sử dụng năng lượng tái tạo và thừa nhận gánh nặng nợ quá cao mà nhiều nước nghèo đang phải gánh chịu.
Mỹ sẽ tiếp quản vai trò Chủ tịch luân phiên G20 sau hội nghị này. Tuy nhiên, Nam Phi đã từ chối đề xuất để một quan chức đại sứ quán Mỹ đại diện thay ông Trump trong lễ bàn giao, cho rằng điều này vi phạm nghi thức ngoại giao.














