Thực hư tin người khuyết tật bị từ chối phục vụ

Mới đây, một bài đăng liên quan đến việc một người khuyết tật kể chuyện mình bị phân biệt đối xử trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Từ đó, nổ ra nhiều bình luận trái chiều về sự việc nêu trên. Liệu đâu mới là thực hư của câu chuyện?

Bài đăng hút view trên mạng xã hội

47 nghìn lượt like và 22 nghìn lượt bình luận dành cho một bài post trên Facebook, kể lại việc bản thân là người khuyết tật. Bị đối xử khiếm nhã khi đi ăn phở ở Hà Nội. Các bình luận cũng trái chiều, quan điểm và cách phản ứng khác nhau.

Gây đăng gây nổ ra làn sóng dư luận trái chiều

Sự việc liên quan một nam TikToker đi ăn tại quán phở ở Hà Nội nhưng "bị đuổi vì… ngồi xe lăn", được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua. Sự việc đã dấy lên tranh cãi của cộng đồng mạng về văn hóa ứng xử với người khuyết tật.

Theo nội dung bài đăng trên tài khoản Facebook của anh Vũ Minh Lâm, hiện sống ở Hà Nội, một người khuyết tật phải ngồi xe lăn, cho biết anh cùng bạn gái đến một quán phở Hà Nội. Do bị liệt bẩm sinh, phải ngồi xe lăn. Khi anh nhờ nhân viên bê xe qua bậc tam cấp, họ đã từ chối với câu trả lời "quán em không có nhân viên để khiêng người như anh". Đến quán phở thứ hai, chỗ ngồi bé, chủ nhân bài đăng hơi chen vào chỗ bà chủ quán. Bà liền đứng phắt dậy, mắng nhân viên: "Ai nhận cái ngữ này vào đây ăn?"

Câu chuyện của Lâm ngay lập tức đã gây dư luận trái chiều. Người thì bức xúc, lên án hai quán phở đã phân biệt đối xử với người khuyết tật. Người cho rằng, câu chuyện của Lâm thật khó tin, gây tiếng xấu cho người Hà Nội và văn hoá Hà Nội. Nhiều ý kiến chia sẻ chưa từng gặp quán ăn nào kỳ thị người khuyết tật, thậm chí còn rất đồng cảm và hỗ trợ những người khuyết tật. Có những người đưa ra phân tích như giả sử có chủ quán khó tính, đuổi khách thì người ta cũng không bao giờ dùng những câu như vậy. Những câu đuổi khách này nghe rất không "thật". Có người thách thức Lâm nêu rõ địa chỉ của hai quán phở để làm rõ thực hư. Thậm chí, có người đã nhắn tin tố cáo hành động tung tin giả mạo của Lâm tới trang Fanpage của Công an Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin sự việc. Hiện đơn vị này đã vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc này.

Phản hồi từ quán phở số 7 Nam Ngư 

Quán Phở số 7 Nam Ngư hoạt động đến nay đã 60 năm. Bà Thu, 73 tuổi, tiếp quản lại quán từ dòng họ, đã đứng bán hàng được gần 30 năm. Trong vài ngày qua, việc quán bỗng dung nổi tiếng bất đắc dĩ, được dư luận xã hội quan tâm bởi một bài viết trên mạng xã hội thông tin quán 'đuổi khách vì ngồi xe lăn'?. Bà và con cháu trong nhà vẫn bán hàng.

Trích xuất camera tại quán, hình ảnh cho thấy người khuyết tật được nhân viên quán thu dọn đồ để xe lăn có thể di chuyển vào quán

Ghi nhận thực tế, không gian quán phở này có chiều ngang khá hẹp, lượng thực khách đông.

Trích xuất camera tại quán, hình ảnh cho thấy người khuyết tật được nhân viên quán thu dọn đồ để xe lăn có thể di chuyển vào quán. So với câu chuyện của thực khách kia chia sẻ trên mạng xã hội hiện đang có thông tin không trùng khớp nhau.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng 8/5, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cơ sở lòng xe điếu - “Lòng chát quán” tại số 18 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu.

Chương trình Âm nhạc nghệ thuật, giao lưu văn hoá Phật giáo Quốc tế với chủ đề “Kết nối văn hóa – Lan tỏa tình hữu nghị” đã diễn ra tại Thiskyhall, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức vào tối 7/5, chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 được tổ chức tại Việt Nam.

Bằng biện pháp phạt nguội, mỗi ngày lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm luật giao thông với các lỗi cố ý như: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định,…

Việt Nam có mức tăng trưởng điểm đến cao thứ 7 toàn cầu, vượt qua một số đối thủ trong khu vực gồm Thái Lan, Singapore, thông tin được Cục Du lịch trích dẫn dữ liệu từ Google Destination Insights.

Thời tiết Hà Nội ngày 8/5 được dự báo là ngày cao điểm trong đợt nắng nóng lần này, có nơi trên 37 độ.

Hưởng ứng Kế hoạch chuyển đổi số của Thành ủy Hà Nội, Hội Nông dân thành phố chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2025.