Quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, sáng tạo

Sau gần một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố đã có những bước tiến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng theo từng tháng, riêng tháng 11 đạt 99%.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng trình bày tại hội nghị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy và sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, góp phần từng bước hình thành nền tảng để Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ hàng đầu cả nước.

Chỉ đạo điều hành đồng bộ, nhất quán

Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, nhất quán và bài bản. Thành ủy đã kịp thời ban hành các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết cụ thể hóa chủ trương của Trung ương; thành lập Ban Chỉ đạo để điều phối, theo dõi, đánh giá toàn diện, bảo đảm một đầu mối thống nhất. Việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định lượng thông qua hệ thống phần mềm giám sát Nghị quyết 57 đã bước đầu hình thành phương thức lãnh đạo hiện đại, dữ liệu hóa và minh bạch. Tới nay, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành 98/187 nhiệm vụ được Trung ương giao.

Công tác thể chế, cơ chế, chính sách đạt bước tiến mạnh mẽ. HĐND Thành phố đã thông qua 7 nghị quyết chuyên đề, UBND Thành phố ban hành nhiều quyết định và kế hoạch quan trọng tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các chương trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều chính sách mới có tính đột phá, vượt khung, được ban hành theo hướng phân cấp, giao quyền và khuyến khích hợp tác công - tư trong nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng công nghệ.

Đang triển khai xây dựng 62 cơ sở dữ liệu

Theo báo cáo, công tác xây dựng, làm sạch và kết nối cơ sở dữ liệu tiếp tục được đẩy mạnh. Khối các cơ quan Đảng đang triển khai Kho dữ liệu tập trung dùng chung, di trú các hệ thống như cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, Sổ tay đảng viên điện tử lên hạ tầng Trung ương - Thành phố; liên thông dữ liệu phục vụ xử lý thủ tục hành chính, quản lý tổ chức cán bộ và phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Hệ thống thu thập, tổng hợp thông tin trên Internet hỗ trợ công tác nắm bắt dư luận xã hội; các nền tảng dữ liệu kết nối qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố tiếp tục đảm bảo liên thông, đồng bộ.

Các sở, ban, ngành của Thành phố đã và đang triển khai xây dựng 62 cơ sở dữ liệu, trong đó 50 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và 12 cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nội bộ – hành chính, bước đầu đáp ứng yêu cầu quản lý chuyên môn và cung cấp dữ liệu cho các hệ thống thông tin của Thủ đô.

Về dữ liệu mở, 100% sở, ban, ngành đã đăng ký tham gia theo danh mục dữ liệu mở. Đến nay, 14/18 đơn vị đã thực hiện mở dữ liệu, đạt 77,78%; tỷ lệ dữ liệu mở đạt 65,5% tổng số dữ liệu đăng ký. Bốn đơn vị chưa thực hiện mở dữ liệu theo danh mục gồm: Sở Y tế, Sở Công Thương, Văn phòng UBND thành phố và Sở Tư pháp.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của thành phố (LGSP) hoạt động ổn định, kết nối với 28 hệ thống/cơ sở dữ liệu quốc gia và của Bộ, ngành, cùng 9 hệ thống/cơ sở dữ liệu của Thành phố. Trong năm 2025, LGSP ghi nhận 33,6 triệu lượt kết nối, tăng hơn 1,3 lần so với năm 2024. Tỷ lệ giao dịch thành công đạt 97,8%, khẳng định năng lực chia sẻ – liên thông dữ liệu toàn hệ thống.

1.086 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Toàn thành phố Hà Nội hiện nay có 2.146 thủ tục hành chính, trong đó: 1086 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 1.060 dịch vụ công trực tuyến một phần; không có thủ tục nào thực hiện thủ công. Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ 1/7/2025 đến hết 12/11/2025: Tổng số: 1.243.294 hồ sơ; Tỷ lệ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia: 100%.

Hồ sơ tiếp nhận và giải quyết từ 1/7/2025 đến hết 12/11/2025 là 1.243.294 hồ sơ; Tỷ lệ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến tăng mạnh theo từng tháng. Riêng trong tháng 11, tính đến hết ngày 12/11/2025, tỷ lệ này đạt 99%.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của thành phố đạt 85,89%; Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả điện tử đạt 87,72%.

Hạ tầng kỹ thuật ở cấp xã còn chênh lệch

Hạ tầng công nghệ thông tin tại cấp xã cơ bản đã được đầu tư phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và triển khai dịch vụ công trực tuyến. Hầu hết các xã, phường đã được kết nối vào mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Tuy nhiên, hiện trạng giữa các địa bàn còn chênh lệch đáng kể. Nhiều đơn vị có hạ tầng mạng yếu, thiết bị cũ, thiếu đồng bộ; năng lực lưu trữ và xử lý dữ liệu còn hạn chế. Một số xã, phường chưa được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, thiết bị hội nghị trực tuyến hoặc các thiết bị đầu cuối cần thiết phục vụ vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng dùng chung của Thành phố.

Thực tế cho thấy, hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình Chính quyền hai cấp gắn với chuyển đổi số, đặc biệt trong việc khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa xã, phường với Thành phố.

Đánh giá tổng thể, có thể khẳng định: công tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại Hà Nội đã đạt kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, sáng tạo, với trọng tâm là đặt nền móng thể chế - xây dựng hạ tầng số - phát triển nhân lực - hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đô thị. Đây là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ hàng đầu khu vực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời