Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào từ ngày 6-7/1/2024. Sáng 6/1, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Sonexay Siphandone đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào và được tiến hành trong bối cảnh hai nước đang tích cực triển khai nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, ngày càng tin cậy, gắn bó và giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục là những trụ cột quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, giúp củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào; triển khai tốt các thoả thuận giữa hai Chính phủ, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam - Lào giai đoan 2021-2030. Bên cạnh đó, tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Lào, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch; tiếp tục thúc đẩy các dự án đường cao tốc Viêng Chăn -  Hà Nội, đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng và các dự án hợp tác trọng điểm khác.

Ngay sau hội đàm, Hai Thủ tướng đã chứng kiến lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan hai nước ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng, gồm: Nghị định thư hợp tác Biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào; Bản ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ Việt Nam - Lào; Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào; và Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục - Thể thao Lào.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Hungary Sulyok Tamas và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Phải đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng linh hoạt và tích cực đàm với Mỹ về chính sách thuế quan là nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong cuộc họp tổ Quốc hội về kinh tế xã hội vào sáng 23/5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện gửi Bộ trưởng, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung hoàn thành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, công sở và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8% trở lên trong năm 2025; quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 thế giới và GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD.

Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đức Lương đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.