Thúc đẩy hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ Việt

NAB Innovation Centre Vietnam ký MOU với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sáng 21/1 nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thực tiễn cho sinh viên, phát triển nguồn nhân lực công nghệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Hoàng Minh (Bộ Khoa học và Công nghệ), Đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.

Là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ, từng mang đến cơ hội trải nghiệm thực tiễn và cố vấn nghề nghiệp cho hơn 500 sinh viên Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp NAB Innovation Centre Vietnam kỳ vọng, việc thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường cùng chung tay xây dựng các chương trình đào tạo có tính ứng dụng cao sẽ mang đến cho sinh viên cơ hội trải nghiệm thông qua các hoạt động thực tập và kiến tập, kết nối nghề nghiệp.

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng Giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam chia sẻ: "Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) là nơi đặt Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam - Australia, đây là một chương trình hợp tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giữa hai Chính phủ. Chúng tôi mong muốn đóng góp vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa các chiến lược này thành hành động thực tiễn. Việc phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ mang lại cho sinh viên những trải nghiệm thực tế quý báu, đặc biệt là trong môi trường làm việc tại một tổ chức có tính toàn cầu như chúng tôi."

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết: "Thông qua thỏa thuận hợp tác, chúng tôi cùng NAB Việt Nam đã xây dựng các kế hoạch chi tiết, bao gồm những dự án thực tế và lộ trình thực tập bài bản. Mục tiêu là phát hiện và bồi dưỡng những sinh viên tài năng nhất của học viện thông qua các công việc cụ thể tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo. Xây dựng không gian để giảng viên và sinh viên chia sẻ những bài toán nghiên cứu về Công nghệ tài chính (Fintech) và Trí tuệ nhân tạo (AI), cùng NAB phát triển các dự án có tính ứng dụng cao."

Không thể phủ nhận, Việt Nam đang sở hữu một tiềm năng rất lớn khi có lực lượng lao động trẻ, năng động và có khả năng tiếp cận công nghệ tốt,… cùng với nền tảng chính sách từ Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 đưa ra nhiều đãi ngộ mạnh mẽ để thu hút và giữ chân nhân tài chất lượng cao ngành công nghệ, mục tiêu phát triển bền vững và tự chủ về công nghệ, tri thức sẽ sớm cán đích.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời