Thúc đẩy động lực mới để tăng trưởng GDP hai con số
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, mục tiêu GDP tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới có thể thực hiện được với tinh thần “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc”.
Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đã đồng chủ trì, chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 tại Hà Nội ngày 16/12 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu trực tuyến tại 34 điểm cầu trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Phiên Toàn thể Diễn đàn. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Vũ Đại Thắng.
Phát biểu tại phiên toàn thể của Diễn đàn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, kinh tế Hà Nội có nhiều tín hiệu tích cực, cả năm nay tăng trưởng kinh tế Thủ đô đạt khoảng 8,5%. Thu ngân sách đến thời điểm này đạt 650.000 tỷ đồng – cao nhất trong lịch sử Thủ đô từ trước tới nay. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua hí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn Thủ đô với nhiều tháo gỡ quan trọng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án mang tính chất động lực từ quy hoạch, giao đất, cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng… sẽ góp phần giúp Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra, góp phần cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ tăng trưởng cao.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nhóm các chính sách của Nghị quyết 258 này trong thời gian tới sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn và trực tiếp giúp Hà Nội triển khai một số các dự án hết sức quan trọng, mà chúng tôi cũng đã đăng ký khởi công vào ngày 19/12 sắp tới. Trong đó, có những dự án đặc biệt lớn với quy mô lên tới gần cả triệu tỷ đồng.”
Phát biểu tại Phiên toàn thể của Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những ý kiến đóng góp, "hiến kế" cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số. Thủ tướng nhấn nhấn mạnh bốn định hướng để phát triển hai con số thời gian tới gồm: Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép: xanh hóa và số hóa; Đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng, giáo dục, y tế; Làm mới động lực tăng trưởng truyền thống (như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), đồng thời thúc đẩy động lực tăng trưởng mới liên quan đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: “Chúng ta cần vừa làm mới lại động lực tăng trưởng truyền thống, vừa thúc đẩy động lực tăng trưởng mới. Xây dựng và đưa vào hoạt động các trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại tự do, khu kinh tế qua biên giới. Mở rộng đầu tư gián tiếp. Xây dựng chương trình, đề án nghiên cứu khoa học có đột phá đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược. Phát triển năng lượng hạt nhân, phát triển đường sắt cao tốc.”
Với tinh thần “Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, Doanh nghiệp tiên phong, Công tư đồng hành, Đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc”, Thủ tướng tin tưởng, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới có thể thực hiện được.














