Thúc đẩy công nhận kinh nghiệm trong cấp giấy phép lao động
Động thái này nối tiếp cuộc đối thoại chính sách cấp cao do EuroCham tổ chức mới đây tại TP. Hồ Chí Minh, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM). Với chủ đề “Đóng góp ý kiến cho Quy định giấy phép lao động và sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP”, hội thảo là cuộc tham vấn công khai duy nhất đến thời điểm hiện tại có sự tham gia trực tiếp của đại diện cơ quan chức năng với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế trong quá trình xây dựng dự thảo. Dự thảo Nghị định mới dự kiến sẽ được trình Chính phủ vào ngày 31/5/2025.
Trọng tâm trong kiến nghị của EuroCham là vấn đề đang được toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đặc biệt quan tâm: yêu cầu bắt buộc về bằng cấp học thuật chính quy khi xin giấy phép lao động diện chuyên gia, ngay cả trong những lĩnh vực mới xuất hiện và chưa có chuyên ngành đào tạo tương ứng trước đây.

Các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, kêu gọi sự linh hoạt hơn trong việc công nhận kinh nghiệm làm việc thay cho bằng cấp học thuật.
Ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham đã chia sẻ tại lễ ra mắt “Sách trắng” gần đây rằng: "Phải mất hơn 6 tháng để có thể đưa một chuyên gia trong lĩnh vực logistics với 25 năm kinh nghiệm vào Việt Nam chỉ vì ông ấy có bằng cấp trong chuyên ngành sinh học. Đó không chỉ là gánh nặng chi phí mà còn làm chậm quá trình đổi mới và cản trở hoạt động kinh doanh”.
Trong vài thập kỷ qua, nhiều ngành công nghiệp đã phát triển nhanh hơn khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục chính quy, và Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ nguồn nhân lực chất lượng cao do các tiêu chí hành chính lạc hậu.
Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh trong phiên hỏi đáp với Bộ Nội vụ: “Ngày càng phổ biến việc chuyên gia học một ngành nhưng phát triển sự nghiệp ở ngành khác. Trong thế giới liên ngành như hiện nay, kinh nghiệm thực tiễn cần được đánh giá ngang hàng với giáo dục chính quy”.

Với vai trò tích cực trong công tác tư vấn chính sách hiệu quả, EuroCham đã được Bộ Nội vụ mời chủ trì buổi tham vấn đặc biệt này. Sự kiện có sự hiện diện của các đại diện cấp cao từ nhiều cơ quan chức năng, bao gồm: bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ; ông Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng Cơ quan đại diện tại phía Nam; và bà Nguyễn Nữ Thanh Nhàn - Cán bộ cấp cao Vụ Pháp luật Dân sự và Kinh tế, Bộ Tư pháp.
Cuộc đối thoại nằm trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính quy mô lớn mà Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh từ cuối năm 2024. Bà Quyên cho biết, dự thảo nghị định mới sẽ tuân theo chỉ đạo của Thủ tướng về việc cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, trong đó có những đề xuất có thể đơn giản hóa tới 40% quy trình hiện tại.
Đáng chú ý, các cơ quan chức năng cũng thừa nhận mối quan ngại liên quan đến yêu cầu bằng cấp và cho biết đang xem xét việc cho phép thay thế bằng cấp học thuật bằng kinh nghiệm làm việc phù hợp - đặc biệt trong các ngành nghề thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Tại phiên làm việc, bà Trương Ngọc Diệp, Trưởng phòng Chính sách của EuroCham và bà Nguyễn Thùy Dương, đại diện Tiểu ban Nguồn nhân lực và Đào tạo, đã trình bày các kiến nghị trọng điểm làm rõ các trường hợp được miễn trừ giấy phép cho lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, đơn giản hóa quy định đối với chuyên gia ngắn hạn; điều chỉnh yêu cầu đăng tuyển lao động Việt Nam; thống nhất quy trình nộp hồ sơ giữa các cấp.
Nhiều đại diện doanh nghiệp cũng đã chia sẻ các trường hợp cụ thể, phản ánh những vướng mắc thực tế gặp phải khi áp dụng quy định hiện hành, từ đó giúp cơ quan chức năng hiểu rõ hơn góc nhìn của nhà tuyển dụng lẫn người lao động. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp cũng đề xuất cập nhật quy định để tăng tính linh hoạt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.
Cuộc tham vấn một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của EuroCham trong việc thúc đẩy môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cải cách về giấy phép lao động là một trong năm ưu tiên chiến lược mà EuroCham đặt ra cho năm 2025, như đã nêu rõ trong Sách trắng EuroCham 2025.
Ông Jean-Jacques Bouflet, Phó Chủ tịch EuroCham nhấn mạnh: “Đây là bước tiến quan trọng hướng tới một môi trường pháp lý rõ ràng và cạnh tranh hơn trong việc thu hút nhân tài. Chúng tôi tự hào được đóng vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam”.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, EuroCham khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan chức năng để bảo đảm quy định pháp luật phát triển theo hướng phù hợp với nhu cầu của một nền kinh tế toàn cầu hóa, công nghệ cao.


Các chỉ số chứng khoán ngày 29/5 phần lớn tăng điểm khi mở cửa tại thị trường châu Á.
Thị trường chứng khoán ngày 29/5 giằng co tại vùng đỉnh ba năm, VN-Index có thời điểm giảm xuống dưới mốc tham chiếu trước khi hồi phục về cuối phiên.
Nhiều doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn chứng khoán mới đây đã bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex, UPCoM: VGT) đã đề xuất không chia cổ tức 2024.
Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đã chấm dứt hoạt động kể từ ngày 5/5, theo quyết định của Tòa án Nhân dân Hà Nội.
Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đề xuất các nội dung then chốt liên quan đến dự thảo thay thế Nghị định 152 - văn bản hiện hành quy định việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
0