Hà Nội đảm bảo công tác y tế dịp đại lễ

Hà Nội đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác y tế để đảm bảo an toàn về mọi mặt trong dịp đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, đảm bảo sức khoẻ cho hàng vạn người dân, du khách khi tham gia hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành được cho là nhiệm vụ quan trọng trong sự kiện trọng đại này.

Phòng khám Đa khoa phường Ba Đình là một trong những cơ sở sẽ ứng trực 24/24 trong dịp đại lễ kỳ niệm A80. Hiện mọi công tác về nguồn nhân lực, vật lực đã được trang bị đầy đủ, đảm bảo là cơ sở cấp cứu ban đầu khi có những tình huống phát sinh về sức khoẻ của người dân, du khách tham gia trong dịp đại lễ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thuý – Phụ trách Phòng khám Đa khoa 50 Hàng Bún, Trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội chia sẻ: "Để chuẩn bị tốt cho việc trực đáp ứng A80, chúng tôi đã triển khai chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tới các bộ phận. Đặc biệt các phòng khám đa khoa, điểm trạm y tế và điểm chính của trạm y tế phường đã lên kế hoạch và phân công cụ thể, đảm bảo người để trực đáp ứng tại các nơi diễn ra sự kiện cũng như các địa điểm trên địa bàn của phường. Hiện phường bố trí 8 điểm thực hiện đã phân công nhân lực đáp ứng trong đó có bác sĩ và điều dưỡng cũng như thuốc men, trang thiết bị vật tư để hỗ trợ cho người dân khi cần".

Không chỉ tại các điểm cố định, Ba Đình cũng đã bố trí các điểm cấp cứu nằm dọc trên những tuyến đường và vị trí diễn ra sự kiện. Để đảm bảo có thể xử trí nhanh nhất việc sơ cấp cứu ban đầu của người dân, một cách nhanh, kịp thời khi có những phát sinh y tế trong quá trình diễn ra sự kiện.

Bác sĩ Trần Thị Chi – Điểm y tế Trúc Bạch, Trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho hay: "Kíp trực của chúng tôi có nhiệm vụ xử lý những trường hợp như cấp cứu ban đầu cho nhân dân đến tham gia sự kiện, khi không may có sự vụ xảy ra thì bước đầu tiên là sơ cấp cứu cho nhân dân. Thứ hai là chúng tôi sẽ phải phân loại bệnh nhân, vì chúng tôi chỉ là trạm ban đầu thôi nên việc phân loại rất quan trọng để đánh giá xem mức độ nghiệm trọng tình trạng người dân gặp phải là như thế nào, giúp cho việc cấp cứu đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia đại lễ".

Ngoài công tác cấp cứu điều trị người bệnh, việc đảm bảo an toàn thực phẩm tránh ngộ độc hàng loạt cũng như xử lý tình huống tại chỗ cũng như công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh được Hà Nội đặc biệt chú trọng, nhất là trong bối cảnh sự kiện diễn ra đông người.

Ông Nguyễn Đình Hưng – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã trình kế hoạch trọng điểm công tác phòng chống dịch bệnh, để làm sao kiểm soát tốt dịch bệnh. Đối với các dịch bệnh có nguy cơ thâm nhập từ các địa phương, các tỉnh thành thậm chí nước ngoài vào Hà Nội, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các bộ phận phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu của sân bay để rà soát chặn ngay từ đầu".

Để đảm bảo công tác y tế trong đại lễ A80, ngành y tế Hà Nội huy động 346 cán bộ, 37 xe cứu thương, thành lập 88 tổ trực cấp cứu, trong đó có 37 kíp trực xe cứu thương. Bên cạnh đó, lực lượng y tế sẽ trực tại trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, cũng như tại các điểm tập trung đông người và phục vụ công tác luyện tập.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời