Thủ tướng Pháp từ chức

Ngày 5/12, Thủ tướng Pháp Michel Barnier đã đến Điện Elysee, đệ đơn từ chức của ông và Nội các lên Tổng thống Emmanuel Macron, sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Theo CBS News, Thủ tướng Barnier đã đến Điện Elysee lúc 10 giờ sáng giờ địa phương để làm thủ tục từ chức.

Trước đó vào hôm qua, các nghị sỹ Pháp đã bỏ phiếu bất tín nhiệm, buộc Thủ tướng Barnier phải từ chức và chính phủ của ông sụp đổ.

Tổng cộng có 331 nghị sỹ, chủ yếu từ liên minh các đảng cánh tả Mặt trận Bình dân mới (NFP) và đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), đã bỏ phiếu ủng hộ, vượt mức 289 phiếu cần thiết để cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm có hiệu lực.

Thủ tướng Pháp Michel Barnier phát biểu tại quốc hội hôm 4/12. Ảnh: AFP.

Theo Hiến pháp Pháp, ông Barnier phải đệ đơn từ chức lên Tổng thống và việc từ chức sẽ tự động được chấp nhận.

Ông Barnier là Thủ tướng Pháp đầu tiên bị buộc phải từ chức bởi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ năm 1962.

Nguyên nhân khiến ông Barnier bị buộc từ chức là kế hoạch ngân sách năm 2025 của ông bao gồm các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” không được đa số trong Quốc hội chấp nhận. Tuy nhiên, Thủ tướng Barnier cho rằng điều này cần thiết để ổn định tài chính của Pháp. Ngày 2/12, ông Barnier đã thông qua dự luật tài trợ an sinh xã hội mà không cần bỏ phiếu.

Động thái bất tín nhiệm thành công đã hủy bỏ toàn bộ kế hoạch tài chính của Chính phủ, dẫn đến việc tự động gia hạn ngân sách hiện tại sang năm sau, trừ khi chính phủ mới nào bằng cách nào đó có thể nhanh chóng thông qua việc phê duyệt ngân sách mới trước Giáng sinh - một kịch bản được cho là không thể xảy ra.

"Pháp có thể sẽ không có ngân sách năm 2025", ING Economics cho biết trong một lưu ý, dự đoán rằng Pháp "đang bước vào kỷ nguyên bất ổn chính trị mới".

Công ty xếp hạng tín nhiệm Moody's cảnh báo rằng sự thất bại của ông Barnier "làm trầm trọng thêm tình trạng bế tắc chính trị của đất nước" và "làm giảm khả năng hợp nhất tài chính công".

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/12, sàn giao dịch chứng khoán Paris giảm điểm trước khi phục hồi và sau đó tăng nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp một lần nữa chịu áp lực tăng trên thị trường nợ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ triển khai một chiến dịch quân sự mở rộng tại Dải Gaza, với mục tiêu kiểm soát toàn diện khu vực này và buộc người dân Gaza phải di dời về phía Nam.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trong đêm 5/5, phòng không Nga đã chặn 19 thiết bay không người lái (UAV) hướng về thành phố này.

Thống đốc khu vực Kursk, phía Tây nước Nga, cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện ở vùng này vào sáng sớm 6/5. Thông tin này được đưa ra sau khi các blogger chiến tranh của Nga đưa tin về một cuộc tấn công trên bộ mới của Ukraine, được hỗ trợ bởi xe bọc thép vào khu vực Kursk.

Theo thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin, trong đêm qua, ít nhất 19 UAV đã bị bắn hạ khi đang trên đường tới thủ đô của Nga.

Tổng thống Serbia, ông Aleksandar Vucic sẽ quay trở lại làm việc vào ngày 7/5 sau thời gian nghỉ ốm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt việc xây dựng các nhà máy dược phẩm trong nước.