Thủ tướng Pháp hủy bỏ kế hoạch tăng thuế điện
Sự phản đối rộng rãi đến từ phe cánh tả và cực hữu đối với các kế hoạch ngân sách đã khiến Thủ tướng Michel Barnier và chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron phải đối mặt với tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
Bộ trưởng Tài chính Pháp Antoine Armand khẳng định, Chính phủ nước này đã sẵn sàng đưa ra các nhượng bộ nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện nay, mặc dù vẫn tồn tại những quan điểm khác biệt giữa các đảng chính trị. Bộ trưởng Tài chính Pháp đồng thời cảnh báo rằng, việc không thông qua ngân sách có thể dẫn đến một “cơn bão” trên thị trường tài chính.
Thủ tướng Pháp Michel Barnier trước đó đã công bố dự thảo ngân sách năm 2025, trong đó tìm cách tiết kiệm 60 tỷ euro cho ngân sách quốc gia thông qua cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Tuy nhiên, dự thảo ngân sách mang tính “thắt lưng buộc bụng” này đã vấp phải sự phản đối của các đảng đối lập. Điều này làm dấy lên đồn đoán về khả năng Thủ tướng Michel Barnier phải cân nhắc sử dụng Điều 49.3 của Hiến pháp cho phép chính phủ thông qua luật mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội và có thể áp dụng biện pháp này ngay trong tuần tới.


Quân đội Nga hôm 21/5 đã bắn hạ hàng loạt máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp, trong đó có thủ đô Mát-xcơ-va.
Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.
Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".
Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.
Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.
0