Thủ tướng làm việc với các tập đoàn, TCT Nhà nước
Mặc dù 19 tập đoàn, tổng công ty chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong hơn 820 doanh nghiệp Nhà nước của nước ta nhưng là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước, nắm giữ phần lớn tổng vốn chủ sở hữu cũng như tổng tài sản của doanh nghiệp Nhà nước trong cả nước, đóng góp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước; các tập đoàn, tổng công ty trong thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh đó Thủ tướng cũng chỉ ra ba nhóm vấn đề bất cập, đó là: vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách; đầu tư cho phát triển còn hạn chế; hiệu quả kinh doanh trên vốn sở hữu chưa cao. Thời gian tới, các Tập đoàn, TCT cần tập trung tái cấu trúc về quản trị, tài chính, nguồn vốn, nguyên liệu đầu vào và các ngành nghề theo cơ chế thị trường. Không được để thiếu điện, thiếu xăng dầu, đảm bảo đủ dầu, khí theo kế hoạch. Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ năm 2024 lớn hơn năm 2023, phải hoàn thành tốt hơn năm 2023. Chính phủ muốn hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm 2023 thì từng Bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty phải làm tốt hơn.


148 nhà cung cấp nước ngoài gồm các tập đoàn như Google, Meta, Microsoft, TikTok...đã thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế với số tiền hơn 2.800 tỷ đồng trong quý I/2025.
Trước diễn biến giá vàng liên tục tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động ngăn chặn việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ... trên thị trường vàng.
Thách thức từ chính sách thuế quan là cơ hội để Việt Nam tiến tới một hiệp định thương mại tự do với Mỹ.
Nếu Mỹ áp thuế đối ứng 10% với các sản phẩm gỗ Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ thì kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm khoảng 30% trong năm nay.
Ngân hàng Nhà nước đã chính thức triển khai gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nhằm hỗ trợ sản xuất, giảm chi phí vốn cho người dân.
Cơ quan Thuế các cấp trong 3 tháng đầu năm đã xử lý vi phạm đối với 24.588 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử với số thuế xử lý truy thu và phạt là 469 tỷ đồng.
0