Quốc tế phản ứng tích cực về kế hoạch hoà bình tại Gaza

Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch hòa bình ở dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 29/9, giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một đề xuất hòa bình gồm 20 điểm cho Gaza nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas. Kế hoạch này vẫn bỏ ngỏ nhiều chi tiết để các bên đàm phán tiếp tục thảo luận.

Ngày 30/9, Hãng tin WAFA đưa tin, chính quyền Palestine đã hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza. WAFA cho biết thêm, chính quyền Palestine tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các đối tác để đạt được một thỏa thuận toàn diện, “mở đường cho nền hòa bình công bằng dựa trên giải pháp hai nhà nước”.

Chủ tịch đảng đối lập Xanh - Trắng của Israel, ông Benny Gantz tuyên bố trên mạng xã hội rằng, ông sẵn sàng ủng hộ thỏa thuận. “Tôi ca ngợi nỗ lực phi thường của Tổng thống Trump trong việc đạt thỏa thuận trao đổi con tin và bảo đảm an ninh cho Israel. Giờ là lúc hành động. Kế hoạch của Tổng thống Trump phải được thực thi, đưa con tin trở về, duy trì tự do hành động của Israel, thay thế chế độ khủng bố Hamas ở Gaza bằng các quốc gia Ả Rập ôn hòa như tôi đã đề xuất một năm rưỡi trước. Chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội đưa con tin về, bảo vệ an ninh và thúc đẩy một ‘Bước ngoặt Chiến lược’ mở rộng vòng tròn bình thường hóa khu vực”, ông Benny Gantz tuyên bố.

Trong một bài đăng trên X, cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid cũng gọi kế hoạch của ông Trump là “nền tảng thích hợp cho thỏa thuận trao đổi con tin và chấm dứt chiến tranh”.

Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng các nước Ả rập Xê út, Jordan, UAE, Qatar và Ai Cập hoan nghênh thông báo của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Họ cùng các ngoại trưởng Ả rập và Hồi giáo khác bày tỏ sẵn sàng hợp tác tích cực với Mỹ và các bên liên quan để hoàn tất và thực thi thỏa thuận.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông hoan nghênh cam kết của ông Trump trong việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza và giải cứu con tin. “Tôi kỳ vọng Israel sẽ tham gia tích cực trên cơ sở này. Hamas không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lập tức trả tự do cho toàn bộ con tin và tuân thủ kế hoạch. Những yếu tố này phải mở đường cho các cuộc thảo luận sâu rộng với các bên liên quan để xây dựng nền hòa bình lâu dài trong khu vực, dựa trên giải pháp hai nhà nước và các nguyên tắc được 142 thành viên Liên hợp quốc ủng hộ theo sáng kiến của Pháp và Ả rập Xê út. Pháp sẵn sàng đóng góp và sẽ theo dõi chặt chẽ cam kết của các bên”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh kế hoạch mới của ông Trump chấm dứt chiến tranh Gaza. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hợp tác với chính quyền Mỹ để hoàn tất thỏa thuận và biến nó thành hiện thực. Hamas cần đồng ý với kế hoạch, chấm dứt đau khổ bằng cách hạ vũ khí và trả tự do cho toàn bộ con tin còn lại”, ông Starmer kêu gọi.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cảnh báo Hamas rằng, “cơ hội này không được bỏ lỡ”. Ông nhấn mạnh kế hoạch “mang lại một cơ hội đặc biệt để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng ở Gaza” và kêu gọi Hamas nắm bắt.

Chính phủ Italy hoan nghênh đề xuất của ông Trump, cho rằng đây có thể “đánh dấu một bước ngoặt”, giúp đạt “ngừng bắn vĩnh viễn, trả tự do ngay cho toàn bộ con tin và đảm bảo tiếp cận nhân đạo an toàn cho dân thường”. Italy cam kết sẽ ủng hộ nỗ lực của Washington trong việc nối lại đối thoại giữa Israel và Palestine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời