Thủ tướng Israel sắp bị bắt giữ?
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở La Haye, Hà Lan, nhiều khả năng đã thông qua quyết định bắt giữ Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và Tham mưu trưởng Quân đội Israel. Việc ban hành lệnh bắt giữ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguồn tin nhận định nguyên nhân chính dẫn đến quyết định bắt giữ của tòa án không phải là số thương vong ở Dải Gaza, mà do tình hình nhân đạo ở vùng đất này.
Chính quyền Israel trước đó đã ra chỉ thị khẩn cho tất cả các Đại sứ quán Israel trên toàn thế giới lập tức tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết, trong đó có tăng cường an ninh. Chỉ thị này nhằm đối phó với nguy cơ nổ ra làn sóng căm ghét và thù địch nhằm vào người Israel và người Do thái, sau khi Tòa án quốc tế ban lệnh bắt giữ các quan chức Israel.

Một số nguồn tin khẳng định, những ngày qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành hàng loạt nỗ lực, bao gồm các cuộc liên lạc dày đặc với giới chức Mỹ, nhằm ngăn chặn việc Tòa án ban lệnh bắt giữ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.
Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.
Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.
Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
0