Thủ tướng Israel đưa ra 'tối hậu thư' cho Qatar
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/9 cảnh báo Qatar phải trục xuất quan chức Hamas, nếu không Tel Aviv sẽ tiến hành hành động đơn phương.
Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Israel tiến hành đợt oanh tạc gây chấn động dư luận vào thủ đô Doha của Qatar nhằm ám sát các lãnh đạo Hamas, khiến cộng đồng quốc tế lên án và phản đối mạnh mẽ.
Trong một bài phát biểu bằng tiếng Anh, Thủ tướng Netanyahu cáo buộc Qatar cung cấp nơi trú ẩn an toàn và tài trợ cho Hamas, đồng thời so sánh cuộc tấn công của Israel vào Qatar với các hoạt động của Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết: “Nước Mỹ đã làm gì sau sự kiện 11/9? Họ cam kết truy lùng những kẻ khủng bố gây ra tội ác kinh hoàng này, nói rằng các chính phủ không được phép dung túng cho khủng bố. Hôm qua, chúng tôi cũng hành động theo hướng đó. Chúng tôi đã truy lùng những kẻ chủ mưu gây ra vụ thảm sát ngày 7 tháng 10. Và chúng tôi đã làm như vậy ở Qatar.”
Qatar đã phản ứng gay gắt, cho rằng phát biểu của ông Netanyahu là “thiếu thận trọng”. Bộ Ngoại giao Qatar sáng 11/9 ra tuyên bố lên án điều họ gọi là “lời đe dọa rõ ràng vi phạm chủ quyền quốc gia”. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cùng ngày khẳng định nước này sẽ có phản ứng đối với vụ tấn công của Israel vào Doha, và đang thảo luận với các đối tác trong khu vực.
Cuộc tập kích của Israel cũng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, cáo buộc Tel Aviv xâm phạm chủ quyền Qatar, vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng sự ổn định của Trung Đông.
Ông Ayman Safadi – Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, phát biểu: “Chúng tôi muốn gửi một thông điệp tới thế giới: các cuộc tấn công vừa qua cho thấy chính phủ Israel vẫn đang tiếp tục các hành động gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế, phớt lờ Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như không tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Giờ là lúc cộng đồng quốc tế cần hành động cùng nhau và sử dụng các công cụ mà luật pháp quốc tế cung cấp để kiềm chế hành vi hiếu chiến của Israel.”
Hôm 9/9, Hamas tuyên bố các lãnh đạo cấp cao của họ vẫn sống sót sau cuộc không kích, nhưng 5 thành viên cấp thấp hơn và một nhân viên an ninh Qatar đã thiệt mạng. Trong số này có con trai và một phụ tá của ông Khalil al-Hayya – thủ lĩnh Hamas tại Gaza đang lưu vong, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán Hamas. Tuy nhiên, Hamas chưa đưa ra bằng chứng cụ thể về việc ông al-Hayya và các nhân vật cấp cao khác còn sống.