Tổng thống Putin: Chính quyền Ukraine đã mất tính chính danh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng việc ký một thỏa thuận hòa bình với Ukraine hiện nay là “bất khả thi về mặt pháp lý”, vì theo ông, chính quyền Kiev đã đánh mất tính chính danh do hoãn cuộc bầu cử tổng thống.

Theo phát biểu của ông Putin trong buổi họp báo kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Kyrgyzstan hôm 27/11, ban lãnh đạo Ukraine đã mắc một “sai lầm chiến lược mang tính nền tảng” khi không dám tổ chức bầu cử. Tổng thống Zelensky đã “đánh mất tư cách hợp pháp” của mình, vì theo luật Ukraine, cuộc bầu cử tổng thống lẽ ra phải được tổ chức vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, ông Zelensky từ chối bầu cử với lý do thiết quân luật, và Moscow từ đó xem ông là không còn hợp pháp.

Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng dù Nga cũng đang trong tình trạng xung đột quân sự, nhưng nước này vẫn tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm 2024.

Về kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, ông Putin cho biết Washington chỉ đưa ra một danh sách các vấn đề cần thảo luận, chứ chưa có bất kỳ bản dự thảo thỏa thuận nào. Ông Putin cũng bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga có kế hoạch tấn công các quốc gia châu Âu, và nói rằng Moscow sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh bằng văn bản. Theo ông, giới lãnh đạo EU đang thổi phồng “mối đe dọa từ Nga” để phục vụ lợi ích chính trị trong nước và cho các ngành công nghiệp quốc phòng của họ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời