Thủ tướng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình

Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu đến năm 2030, Ninh Bình là tỉnh khá, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

Ninh Bình sẽ là một trong những trung tâm lớn, có giá trị thương hiệu cao về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản của cả nước và khu vực Đông Nam Á; là một trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu đất nước.

Ninh Bình sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hiện chiến lược phát triển đô thị di sản thiên niên kỷ, kinh tế sáng tạo, kinh tế di sản trên cơ sở phục dựng và bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy di sản Cố đô Hoa Lư, Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Ninh Bình sẽ là trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại hàng đầu đất nước.

Sáng 28/5, dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Ninh Bình sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị di sản, thành phố thông minh và cực tăng trưởng của các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Để thực hiện tốt Quy hoạch, đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình chú trọng, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 quyết tâm, 3 động lực". Trong đó, Ninh Bình phải tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện quy hoạch; quyết tâm đầu tư phát triển yếu tố con người; trở thành nơi kết nối của ba vùng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Ninh Bình chú trọng, tập trung thực hiện "1 trọng tâm, 2 quyết tâm, 3 động lực".

Thủ tướng yêu cầu Ninh Bình phải thực hiện ba động lực: phát triển hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế; phát triển công nghiệp dịch vụ, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu.

Quán triệt thực hiện 05 “bảo đảm” trong triển khai quy hoạch gồm: tính tuân thủ, tính đồng bộ, tính liên kết, tính ổn định, kế thừa, phát triển và tính linh hoạt, mở rộng của quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh khẩn trương xây dựng, ban hành, triển khai tích cực, hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch; phổ biến quy hoạch sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau để nhân dân hiểu, nắm rõ, ủng hộ, làm theo, giám sát việc thực hiện quy hoạch và thụ hưởng với tinh thần "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân giám sát - Dân thụ hưởng".

Thủ tướng tin tưởng tỉnh Ninh Bình sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy mới, động lực mới theo Quy hoạch tỉnh đã công bố; Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo trên thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.