Thủ tướng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3
Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/ 2024; tình hình giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai Nghị quyết 01 năm 2024 của Chính phủ; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong tháng 3 và quý I/2024; báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá điểm mới nổi trong kinh tế tháng 3 và quý I; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương; những kết quả đạt được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận định tình hình tháng 4 và quý II, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện; kết quả tháng 3 cao hơn tháng 1 và tháng 2, tình hình quý I/2024 khởi sắc hơn quý I/2023 trên hầu hết các lĩnh vực.
Tăng trưởng GDP quý I/2024 đạt 5,66%, vượt kịch bản đề ra tại Nghị quyết 01 năm 2024 của Chính phủ và cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.
Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương thống nhất cao với nội dung báo cáo và đề xuất với Chính phủ một số giải pháp để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ giải ngân công đối với một số công trình trọng điểm.

Đối với Hà Nội, GRDP 3 tháng đầu năm tăng 5,5%, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố cơ bản tăng so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là tổng thu ngân sách 147 nghìn tỷ đồng, đạt 36% dự toán, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Ba tháng đầu năm, Hà Nội đã thu hút hơn 950 triệu USD vốn FDI, tăng gấp 5 so với cùng kỳ năm 2023. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 10% so với cùng kỳ, với gần 3.800 doanh nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Thành phố hoàn thành 3 nhiệm vụ quan trọng là Luật Thủ đô (sửa đổi) Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Luật Thủ đô đã trình Quốc hội, các quy hoạch của Thủ đô đã được tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2024, hiện Thành phố đang chuẩn bị báo cáo trình Bộ Chính trị để thực hiện các thủ tục, quy trình xin ý kiến Quốc hội trước khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về hội nghị quan trọng này trong các bản tin tiếp theo.


Cần có quy định chặt chẽ, răn đe hơn trong quản lý các hoá chất nguy hiểm như xyanua để đảm bảo tính mạng, sức khoẻ cho cộng đồng. Đây là vấn đề được đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận khi bàn về Luật Hóa chất sửa đổi sáng nay 8/5.
Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Liên bang Nga và sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại diễn ra vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 8/5 đã điện đàm với Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, nhân dịp Singapore tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 14 với chiến thắng thuộc về đảng Hành động Nhân dân (PAP).
Các Đại biểu Quốc hội cho rằng, Luật Thanh tra (sửa đổi) cần quy định và cụ thể hóa vấn đề số hóa quy trình hoạt động thanh tra, bởi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu, đến năm 2030 cần quản lý nhà nước trên môi trường số.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hằng năm tại một số bộ, cơ quan Trung ương, địa phương.
Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 13 đã diễn ra sáng 8/5 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng.
0