Thủ tướng Canada để ngỏ khả năng đối thoại với ông Trump

Tân Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định quan điểm cứng rắn đối với vấn đề thuế quan với Mỹ, song cũng để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Mark Carney ngày 14/3 đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 24 của Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau - người có mối quan hệ đối đầu và thường lạnh nhạt với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phát biết ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng Canada, vị tân Thủ tướng 59 tuổi của Canada nhấn mạnh rằng, Ottawa đang phải đối mặt với thời điểm khủng hoảng khi chính đồng minh thân cận nhất là Mỹ đang phát động chiến tranh thương mại.

Ông khẳng định sẽ không nhượng bộ trước áp lực từ Washington, đồng thời duy trì các mức thuế trả đũa cho đến khi người Mỹ thể hiện sự tôn trọng và đưa ra những cam kết đáng tin cậy về thương mại tự do và công bằng.

Mặc dù để ngỏ khả năng đối thoại với ông Trump, song ông Carney cho biết chưa có kế hoạch thực hiện điều đó ngay sau khi nhậm chức. Thủ tướng Canada cũng một lần nữa bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc sáp nhập xứ sở lá phong trở thành bang thứ 51 của Mỹ.

Theo dự kiến, ông Carney sẽ có một lịch trình bận rộn trong tuần tới, với các chuyến công du tới Paris và London để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer về cuộc chiến thương mại với Mỹ, tình hình Ukraine và tăng cường hợp tác an ninh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.