Thủ tướng: Bộ Y tế cần kiểm tra sản xuất thuốc giả
Mở đợt tấn công cao điểm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
Tại Chỉ thị số 13 ban hành ngày 17/5/2025, Thủ tướng yêu cầu công tác này cần phải làm thường xuyên, toàn diện, liên tục, không ngừng nghỉ với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị tại địa phương tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, thời gian từ ngày 15/5 – 15/6/2025.

Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia làm Tổ trưởng. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ công tác tại địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực Trung ương trực tiếp làm Tổ trưởng với thành phần tham gia phù hợp, khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả đợt tấn công cao điểm.
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an địa phương xác lập chuyên án, đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội; phối hợp các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương có liên quan để xảy ra sai phạm trong phạm vi quản lý, báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định; kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung; tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi Bộ luật Hình sự với mức hình phạt đủ sức răn đe, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo duy trì trật tự an toàn khu vực biên giới trên bộ và trên biển.
Rà soát, khẩn trương sửa đổi, bổ sung Luật ATTP, Luật Dược
Bộ Tài chính chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời các doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế; chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng buôn lậu vào Việt Nam; Bộ Công Thương phối hợp với UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả…
Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm việc buôn bán, kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu, dược phẩm giả; khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung Luật ATTP, Luật Dược, các văn bản quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng; nghiên cứu đề xuất tăng chế tài xử phạt vi phạm hành chính.

Phát động phong trào nhân dân tham gia hưởng ứng kiểm soát chất lượng thuốc, thực phẩm; đồng thời, yêu cầu các nhà khoa học, nhà quản lý của ngành y tế ký cam kết không quảng cáo, không giới thiệu các thông tin sai lệch, thiếu cơ sở về tính năng, công dụng của sản phẩm khi chưa xác minh kỹ tài liệu pháp lý liên quan đến sản phẩm, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi quảng cáo gian dối.
Bộ Y tế, Bộ NN&MT, Bộ Công Thương chủ động phối hợp, thực hiện việc kiểm tra, hậu kiểm về ATTP, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, độc hại, không rõ nguồn gốc; đồng thời, hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyên môn, kỹ thuật, quy trình tiền kiểm, hậu kiểm, cấp phép hàng hóa; đặc biệt phải ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông…Bổ sung chế tài xử lý hành vi lợi dụng uy tín quảng cáo sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội.


Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa chẩn đoán và điều trị kịp thời, cứu sống một bệnh nhân bị viêm màng não nguy kịch do nhiễm nấm hiếm gặp.
Trị liệu tâm lý phải được làm đúng cách, đúng phương pháp, với những chuyên gia được đào tạo và cấp phép hành nghề. Nếu để sa chân vào bẫy của các lang băm trị liệu thì tiền mất, nhưng bệnh vẫn mang.
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch Hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 (15/6/2025).
Bé trai 4 tuổi trong vụ bệnh viện bị tố phải "nộp đủ tiền mới cấp cứu" đã được ra viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Sổ sức khỏe điện tử thay thế giấy tờ liên quan trong khám chữa bệnh từ 1/7, đây là nội dung trong Nghị định 102/2025 quy định quản lý dữ liệu y tế được Chính phủ ban hành.
Đồ uống có đường gây tác hại rất lớn đến sức khỏe như thừa cân béo phì; bệnh đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa... Trên toàn cầu hiện có 6,5 triệu người béo phì cần điều trị, kéo theo chi phí y tế khổng lồ.
0