Thủ tướng Anh lần đầu thăm Trung Quốc sau 8 năm
Thủ tướng Anh có chuyến thăm Trung Quốc sau 8 năm, đánh dấu nỗ lực tái khởi động quan hệ song phương, trong bối cảnh London tìm cách điều chỉnh chiến lược đối ngoại trước biến động toàn cầu.
Ngày 29/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Anh tới Trung Quốc sau 8 năm là tín hiệu cho thấy London đang tìm cách tái định vị vị thế toàn cầu trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động.
Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh mong muốn xây dựng một "mối quan hệ tinh tế" nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Sau nhiều năm căng thẳng dưới thời chính phủ tiền nhiệm, London hiện ưu tiên cải thiện quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới để hiện thực hóa các cam kết về tăng trưởng trong nước. Ông Starmer khẳng định tầm quan trọng của việc xác định các cơ hội hợp tác, cũng như duy trì đối thoại về những vấn đề còn bất đồng.
Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ sẵn sàng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Anh. Đáng chú ý, hai nước đã công bố thỏa thuận chung nhằm triệt phá các băng nhóm buôn người di cư bất hợp pháp.
Chuyến thăm của Thủ tướng Anh tới Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang có xu hướng "tự tìm lối đi riêng" trước những chính sách khó đoán của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, Anh và Canada hiện là những quốc gia tiên phong trong việc chủ động ký kết các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích quốc gia.














