Thủ tướng Anh kỳ vọng dỡ bỏ quy tắc cách ly trong tháng 2

(HanoiTV) - Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông muốn chấm dứt yêu cầu tự cách ly đối với những người mắc Covid-19 ở Anh trong tháng này.
Các du khách tới Anh sẽ được bãi bỏ hầu hết các hạn chế.

Phát biểu tại Quốc hội hôm thứ Tư, 9/2, Thủ tướng Johnson cho biết: "Với dữ liệu như hiện tại, tôi kỳ vọng rằng chúng ta có thể chấm dứt các hạn chế cuối cùng trong nước, bao gồm cả yêu cầu tự cách ly nếu mắc Covid-19, sớm một tháng".

Ở Anh, những người bị mắc Covid-19 phải tự cách ly ít nhất 5 ngày. Chính phủ cho biết họ có kế hoạch hủy bỏ quy định này vào cuối tháng 3/2022.

Ở Anh, số ca lây nhiễm hàng ngày từng lên tới 200.000 ca. Nhưng trong những ngày gần đây, con số đã giảm xuống còn ít hơn 70.000 ca.

Thủ tướng Johnson cho biết ông dự định trình bày "Chiến lược chung sống với COVID-19" vào ngày 21/2.

Vào ngày 27/1, quy định về đeo khẩu trang trong nhà và một số yêu cầu khác đã được dỡ bỏ ở Anh. Hầu hết các hạn chế đối với du lịch quốc tế đến Anh sẽ được bãi bỏ vào thứ Sáu đối với những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ.

Về việc dỡ bỏ các quy tắc tự cách ly, một số chuyên gia cho rằng điều đó là thực tế, nhưng những người khác cho rằng nó có nguy cơ làm gia tăng các trường hợp lây nhiễm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại sứ quán Mỹ tại Israel đã đưa ra cảnh báo tới công dân Mỹ tránh tụ tập đông người và chuẩn bị tìm nơi trú ẩn sau khi xung đột leo thang ở quốc gia Trung Đông này.

Hai phần ba dân số toàn cầu đang chịu cảnh thiếu nước nghiêm trọng và đang có hơn 2 tỷ người sống tại các khu vực không có đủ nguồn cung nước sạch.

Israel vừa tiến hành một cuộc không kích tại thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza khiến một thủ lĩnh chính trị cấp cao của Hamas thiệt mạng.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một vụ xả súng tại tại công viên Tuổi trẻ ở thành phố Las Cruces, bang New Mexico, Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Moscow sẽ đáp trả tương xứng nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, vi phạm lệnh ngừng bắn một phần mới được thống nhất.

Ba lan tăng cường tới 11.000 binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới giữa Ba Lan và Belarus.