Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Ukraine
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có kế hoạch thăm Ukraine vào tháng 8 tới, các phương tiện truyền thông tại New Delhi trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết.
Mặc dù đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề các cuộc họp của nhóm G7 tại Italy và Nhật Bản, nhưng ông Modi vẫn chưa đến thăm Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022.
Theo phương tiện truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm dự kiến diễn ra vào khoảng ngày 23/8. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval đã có cuộc điện đàm với những người đồng cấp Ukraine là Dmitry Kuleba và Andrey Yermak vào đầu tháng này.
Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Italy vào tháng trước, ông Modi đã tái khẳng định rằng “Ấn Độ sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để ủng hộ một giải pháp hòa bình”, theo thông cáo của chính phủ nước này.

Hồi đầu tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ đã có chuyến thăm Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Ấn Độ sau đó cho biết “những ý tưởng rất thú vị” và “quan điểm hoàn toàn mới” đã xuất hiện trong các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước và rằng cuộc nói chuyện với tổng thống Nga đã mang lại cho ông hy vọng.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó đã bày tỏ thất vọng về cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Nga Putin. Đáp lại, Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraine tại New Delhi đến Bộ Ngoại giao nước này để yêu cầu giải thích.
Mỹ được cho là cũng “thất vọng” về chuyến thăm Moscow của ông Modi, khi sự kiện này đã làm suy yếu nỗ lực của Mỹ nhằm thể hiện Nga là nước bị cô lập trên thế giới.
Ấn Độ có mối quan hệ lâu dài với Nga, đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Năm ngoái, khối lượng thương mại giữa hai nước đã tăng vọt lên 65 tỷ đô la, chủ yếu do Ấn Độ tăng cường mua dầu và than của Nga. Dự kiến con số này sẽ đạt 100 tỷ đô la vào năm 2030.
New Delhi cũng là một trong những thành viên sáng lập của nhóm BRICS. Thủ tướng Ấn Độ Modi dự kiến sẽ tới Nga một lần nữa vào tháng 10 để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan./.
(Theo RT)


Canada hiện đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ đô la.
Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.
Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.
Một chiến dịch khuyến khích người dân ăn nhạt hơn đang được triển khai tại Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ cao huyết áp ở người dân.
Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.
0