Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Tính từ tháng 10/2023 đến hết tháng 3/2004, công tác thi hành án dân sự đã thi hành xong trên 242 nghìn việc và thu hồi trên 47.595 tỷ đồng. Trong đó, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 1.177 việc với hơn 10.000 tỷ đồng. Đây là thông tin Bộ Tư pháp đưa ra tại cuộc họp báo quý I diễn ra vào chiều 12/4 tại Hà Nội.

Theo báo cáo tại cuộc họp báo, Bộ Tư pháp cũng đã đưa ra phương án để thi hành án dân sự đối với vụ án Vạn Thịnh Phát, đặc biệt là thu hồi tài sản đã bị kê biên của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết đã kiểm tra rà soát để đảm bảo thi hành án. Cơ quan thi hành án sẽ tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật và Cục thi hành án Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch chi tiết và chuẩn bị đủ nhân lực vậy lực để thi hành khi án có hiệu lực pháp luật.

Ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết đã kiểm tra rà soát để đảm bảo thi hành án

Liên quan đến việc xây dựng khung pháp lý cho tài sản ảo, tiền ảo Bộ Tư pháp cho biết sẽ phối hợp với Bộ tài chính để thực hiện

Ông Cao Đăng Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự, Kinh tế cho biết thêm Bộ Tư pháp đã có báo cáo với Chính phủ về kiến nghị phối hợp các bộ ngành liên quan và Thủ tướng Chính Phủ đã giao cho Bộ Tài Chính để cùng hoàn thiện các khuôn khổ pháp lí liên quan về điều chỉnh, quản lí tài sản mã hóa, tiền mã hóa.

Ông Cao Đăng Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự, Kinh tế

Trong thời gian từ nay đến hết Quý II/2024, Bộ Tư pháp sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024; tập trung hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết của Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại Kỳ họp thứ 7 trong lĩnh vực quản lý của Bộ như: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và các Báo cáo của Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng trình Quốc hội tại Kỳ họp; Bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao năm 2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội bị mất lái, va chạm nhẹ với ô tô tải đi ngược chiều và bị lật nghiêng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào sáng 21/5.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tài xế cố tình đi ngược chiều trên cao tốc là một thực trạng nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông.

Tổ công tác Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đã tạm giữ 1.380 kg nguyên liệu thuốc lá ngày 21/5 để trình cấp có thẩm quyền xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

1.500 kg chân gà không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện và thu giữ trong quá trình vận chuyển qua tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Lê Minh Luân (sinh năm 1987, ngụ tại tỉnh Long An) bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".