Thu gần 1.100 tỷ đồng thuế VAT từ hàng giá trị thấp
Ngành Hải quan đã thu được 1.082 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng giá trị thấp, tính riêng từ tháng 2 đến đến tháng 9 năm nay.
Sáng 4/12, Cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề cập nhật một số quy định pháp luật. Đáng chú ý là Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Thông tư 51 của Bộ Tài chính quy định giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh.
Cục Hải quan cho biết, sau khi bãi bỏ Quyết định 78 của Chính phủ, hàng trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh không còn được miễn thuế GTGT. Chỉ tính riêng từ tháng 2 đến đến tháng 9 năm nay, ngành Hải quan đã thu được 1.082 tỷ đồng thuế GTGT đối với nhóm hàng này.
Cũng theo Cục Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi bổ sung nhiều quy định theo hướng tạo thuận lợi. Trong đó, đáng chú ý là việc mở rộng danh mục hàng hóa không chịu thuế, giảm rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Một số trường hợp miễn thuế cũng được luật hóa, như hàng hóa của cư dân biên giới, tài sản di chuyển, di vật - cổ vật nhập khẩu. Bên cạnh mở rộng, luật cũng thu hẹp một số ưu đãi: phân bón, tàu khai thác thủy sản, thiết bị nông nghiệp đang không phải chịu thuế, chuyển sang chịu mức 5%; một số mặt hàng từ thuế suất 5% điều chỉnh lên 10%.














