Thủ đoạn nhận hối lộ của nhóm cán bộ biến chất

6 cán bộ tại UBND các phường Thanh Trì, Hoàng Liệt và Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai đã nhận tiền hối lộ và phân chia tỷ lệ hưởng lợi cho mỗi người từ 10 - 30%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt, tạm giữ số cán bộ trên, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ mở rộng vụ án nghiêm trọng này, qua đó hé lộ nhiều tình tiết về thủ đoạn nhận hối lộ của nhóm cán bộ biến chất.

Theo đó, trong quá trình xây dựng, chủ một căn nhà tại ngõ 28 phố Thanh Đàm (phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai) có nhu cầu tăng diện tích sử dụng. Qua vài người giới thiệu, chủ căn hộ này đã đến gặp một số cán bộ ở phường Thanh Trì để xin bỏ qua các lỗi sai phạm về trật tự xây dựng. Tại đây, chủ căn nhà có vi phạm về trật tự xây dựng đã được gợi ý phải chi tiền.

Không chỉ riêng trường hợp của chủ căn nhà tại ngõ 28 phố Thanh Đàm, mà tại địa bàn phường Hoàng Liệt và Thanh Trì, một số hộ dân cũng đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền chi cho nhóm cán bộ ở UBND và Đội quản lý trật tự đô thị quận Hoàng Mai để không bị kiểm tra sai phạm về trật tự xây dựng. Trong đó chủ yếu là lỗi không được cấp phép xây dựng, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí có cả những lỗi rất nhỏ như xây mái hiên không đúng quy định.

Quá trình đấu tranh, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định 6 đối tượng đã có hành vi nhận hối lộ gồm: Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Nguyễn Vũ Diêm, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Trì; Bùi Thanh Nhã, nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, nay là Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt; Lê Thanh Thủy, Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai; Trần Văn Quân và Vũ Cát Sự, cùng là chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì.

Từ tháng 8/2024 đến nay, 6 đối tượng đã nhiều lần nhận tiền hối lộ để bỏ qua vi phạm xây dựng, trong đó đã nhận của một cá nhân lên đến 920 triệu; nhận của 4 hộ gia đình với tổng số tiền 650 triệu. Sau khi nhận tiền, các đối tượng thống nhất phân chia tỷ lệ hưởng lợi từ 10% - 30%.

Nhóm cán bộ này đã buông lỏng quản lý, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, tạo cơ chế xin cho, nhận tiền, gây phiền hà cho những người có nhu cầu thi công xây dựng trên địa bàn. Đặc biệt, hậu quả để lại mang tính hệ thống khi nhiều công trình bị xây dựng sai phép hiện nay vẫn tồn tại.

Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng Đội 3 - CATP Hà Nội cho biết: "Trong quá trình điều tra cơ bản và nắm tình hình tại địa bàn, lực lượng chức năng nhận thấy nổi lên tình hình vi phạm xây dựng, xây dựng nhà không có phép, xây nâng tầng lên vượt phép, các hộ dân mua đất chưa được cấp phép giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những đối tượng này khi tiến hành xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa, các cơ quan quản lý tại địa phương nắm bắt và bằng mọi biện pháp gây khó khăn và ngăn chặn. Các đối tượng sau khi được môi giới, các chủ gia đình có nguyện vọng, đưa lên yêu cầu phải đưa tiền cảm ơn thì mới tiếp tục cho xây dựng. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở một số nơi, lợi dụng vai trò vị trí quản lý, các đối tượng đã nhận hối lộ số tiền rất lớn".

Công trình xây dựng thì bị đình chỉ, bao nhiêu tiền bạc đổ vào thi công có khả năng mất trắng. Giờ đây, những nạn nhân chính là những chủ công trình xây dựng cũng đang phải đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan cho những sai phạm mà mình gây ra.

Chuyên án nhằm cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý đúng người đúng tội đối với những sai phạm để làm gương, răn đe giáo dục.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng tin tưởng, thông qua hoạt động của Văn phòng đại diện, Đài PT&TH Hà Nội sẽ tiếp tục làm cầu nối để nhân dân hai Thành phố hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - chính trị.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội luôn coi World Bank là đối tác quan trọng, thân thiết, đã có nhiều đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Thái Ngọc Anh - tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai người dân vùng cao đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc mừng Tạp chí Người Hà Nội và Báo Lao động Thủ đô vào sáng 17/6.

Việc tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp là chủ trương, chính sách lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, chính quyền Hà Nội luôn tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí để các đơn vị là cầu nối lắng nghe nhân dân, truyền tải hình ảnh của Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.