Thủ đô xây dựng quy hoạch không vội vàng, không chậm trễ
Thành ủy Hà Nội chiều 18/11 tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Triển khai và thực hiện Quy hoạch chung Thủ đô 2021–2030, tầm nhìn 2050, đồng thời điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn 2065.
Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thảnh ủy Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu.
Ban Chỉ đạo Triển khai, thực hiện Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 gồm 38 đồng chí, trong đó Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng Ban Chỉ đạo.
Các ý kiến tại Hội nghị đều khẳng định, khi xây dựng một quy hoạch lớn, tầm nhìn đến năm 2065 và xa hơn, các nội dung cần điều chỉnh theo pháp luật để theo kịp quy hoạch phải được xem xét kỹ lưỡng. Sự phát triển của Thủ đô không chỉ phục vụ riêng Thủ đô, mà phải gắn kết với các tỉnh trong vùng, bởi quy hoạch vùng cũng cần điều chỉnh bằng quy định pháp luật.
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Thành ủy vừa triển khai thành lập hai Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô và Ban Chỉ đạo Hoàn thiện quy hoạch Thủ đô theo định hướng phát triển mới. Hai Ban này có sự liên kết chặt chẽ. Bí thư Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, mặc dù Hà Nội đã có 21 quy hoạch, nhưng thực tế chưa đáp ứng yêu cầu mà Tổng Bí thư đã đặt ra trong 5 lần làm việc với Thành phố, cũng như các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết: “Chúng ta đã đưa ra các giải pháp kinh tế, phát triển đô thị thì phải có một bộ quy hoạch đủ tầm để phát triển. Bộ quy hoạch đó phải đồng bộ, hiện đại, bền vững và lâu dài, đồng thời tận dụng tối đa các quy hoạch cũ, kết hợp với các công trình đang triển khai và sắp triển khai. Đây là vấn đề rất lớn, cần sự tham gia của các bộ, ngành, chuyên gia để hình dung, phản biện và tiếp nhận ý kiến.”
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh không được làm quy hoạch vội vàng nhưng cũng không thể kéo dài. Hiện nay, Thành phố đang triển khai nhiều dự án lớn, đồng thời phải xử lý các vấn đề bức xúc của người dân như môi trường, ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, xây dựng đô thị và nông thôn văn minh. Quy hoạch phải đáp ứng ngay những yêu cầu đó, đồng thời tích hợp đầy đủ các nội dung về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao sức khỏe người dân, đột phá giáo dục – đào tạo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết thêm: “Chúng ta sẽ không vội để có một bản đồ án kém hấp dẫn, nhưng cũng không thể quá muộn so với sức phát triển của Thành phố. Chúng ta đã duyệt 6 dự án tuần vừa rồi; nếu làm chậm, Thành phố sẽ mất cơ hội. Việc kết hợp phát triển các quy hoạch hiện có với điều chỉnh quy hoạch cho các dự án mới là thách thức rất khắc nghiệt, đòi hỏi kỷ luật và trách nhiệm để không bỏ lỡ cơ hội phát triển.”
Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh, nhịp thở của xã hội không chờ chúng ta quy hoạch, đây là yêu cầu bắt buộc tuân thủ. Quy hoạch Thủ đô phải giúp mọi người thấy được sự phát triển của Thành phố, so sánh với các thủ đô khác, có định hướng lâu dài và lộ trình thực hiện rõ ràng.














