Thủ đô của Ấn Độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết, ô nhiễm và sương mù đã làm giảm tầm nhìn xuống còn 100 mét ở một số nơi vào khoảng 8 giờ sáng, giờ địa phương.
New Delhi đã vượt qua Lahore của Pakistan để trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo bảng xếp hạng trực tiếp của nhóm IQAir của Thụy Sĩ, với chỉ số chất lượng không khí (AQI) là hơn 1.000. Nhóm này phân loại các chỉ số trên 301 là "nguy hiểm".
Thủ đô Ấn Độ phải chống chọi với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mỗi mùa đông khi không khí lạnh bao phủ giữ lại bụi và khí thải, cũng như khói từ các vụ đốt rơm rạ ở các tiểu bang lân cận là Punjab và Haryana.
IQAir cho biết, nồng độ PM2.5 - hạt vật chất có đường kính 2,5 micron trở xuống có thể đi vào phổi, gây ra các bệnh chết người và các vấn đề tim mạch - cao hơn 120 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Tuy nhiên, cơ quan quản lý ô nhiễm của Ấn Độ cho biết AQI ở mức khoảng 350, thấp hơn ngưỡng 400 đối với ô nhiễm "nghiêm trọng".
Chuyên gia về khí hậu Gufran Beig, Giáo sư chủ nhiệm tại Viện nghiên cứu nâng cao quốc gia và là người sáng lập SAFAR, cơ quan giám sát chất lượng không khí của chính phủ liên bang cho biết, sự thay đổi này phản ánh các thang đo khác nhau để chuyển đổi nồng độ chất ô nhiễm thành AQI.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0